BDK.VN - Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa có kết quả triển khai thực hiện hoạt động “Tháng nhân đạo” năm 2024 (tháng 5). Tổng trị giá hoạt động Tháng nhân đạo năm 2024 tại tỉnh là hơn 19,8 tỷ đồng.
Tặng nước uống cho người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn tại xã An Khánh, huyện Châu Thành.
Theo đó, Tháng nhân đạo năm 2024, Trung ương Hội Chữ thập đỏ chọn chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, triển khai Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” vận động các tầng lớp nhân dân đi bộ, chạy bộ trên nền tảng trực tuyến nhằm cổ vũ tinh thần rèn luyện sức khỏe, giáo dục lòng yêu nước, lan tỏa lối sống tích cực, truyền thông cho các hoạt động bảo vệ môi trường, hiến máu, hiến mô, bộ phận cơ thể người và vận động nguồn lực cho các mục tiêu, công trình, phần việc nhân đạo.
Có 9/9 huyện, thành phố tổ chức lễ phát động Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”, vận động cán bộ hội và tình nguyện viên Chữ thập đỏ tham gia đi bộ được trên 4.642/10.000km, quy đổi 5.000 đồng/km, tổng cộng đã đóng góp 23,2 triệu đồng.
Về vận động các nguồn lực, Tỉnh hội đã đóng góp 25 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo tại tỉnh Thái Nguyên tại chương trình phát động “Tháng nhân đạo” năm 2024 do Trung ương Hội tổ chức. Vận động Quỹ nhân đạo 820 triệu đồng để thực hiện các công trình nhân đạo như: xây 4 căn nhà cho hộ nghèo, 4 cây cầu giao thông nông thôn, 1 lộ nông thôn.
Hỗ trợ 22 địa chỉ nhân đạo được phát sóng trên Chương trình “Nhịp cầu nhân ái”; tặng 18 chiếc xe lăn cho người khuyết tật; hỗ trợ 1.662 suất sữa tươi dinh dưỡng và sữa bột cho các em học sinh nghèo, khó khăn tại các trường tiểu học, mần non; có 3.125 hộ dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán xâm nhập mặn được nhận hỗ trợ gồm: 1.250 can nước tinh khiết (mỗi hộ nhận được 2 can nước tinh khiết), 1.100 bình nước uống (loại 21 lít); 300 lốc nước uống (loại 24 chai/lốc); trao tặng 1.100 suất quà.
Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn tặng 92 suất học bổng, 50 suất học phẩm cho các em học sinh nghèo tại trường tiểu học; vận động 3 đoàn y bác sỹ khám chữa bệnh cho 790 người nghèo, cận nghèo tại các xã bãi ngang ven biển; công tác vận động hiến máu tình nguyện được 1.590 đơn vị máu. Tỉnh hội đã vận động với số tiền và quà có trị giá trên 1,12 tỷ đồng.
Các huyện, thành hội đã vận động nguồn lực xây dựng mới 39 cây cầu, sửa chữa và xây mới 10 đoạn đường; 18 căn nhà tình thương; sửa chữa 1 căn nhà. Trợ giúp 424 địa chỉ nhân đạo cần hỗ trợ. Đối với người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán xâm nhập mặn: tặng 294 bồn chứa nước (loại 1 - 2 khối); 11.830 can, bình nhựa chứa nước (loại 20 - 30 lít); 45.159 bình nước uống (loại 21 lít); 25.228 lốc nước uống (loại 24 chai/lốc); tặng 4.659 suất quà và 80.771 khối nước sinh hoạt cho 84.770 người người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán xâm nhập mặn).
Vận động trao tặng 9.794 suất quà (gồm nhu yếu phẩm, tiền mặt) cho người nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 23 chiếc xe lăn cho người khuyết tật, 265 học phẩm, 22 học bỗng cho các em học sinh. Phối hợp tổ chức 4 đoàn y bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho 1.095 người nghèo, cận nghèo tại huyện Chợ Lách, Thạnh Phú, Châu Thành. Trị giá các huyện - thành Hội vận động là hơn 18,68 tỷ đồng.
Hoạt động “Tháng nhân đạo” trên địa bàn tỉnh được xem là tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo, được tổ chức thiết thực, hiệu quả, có sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững cũng như thực hiện Đề án thí điểm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025.