Hơn 56 ngàn người đã và đang hưởng lợi từ dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh (CSAT) của IFAD

08/04/2025 - 11:36

BDK.VN - Theo Ban Quản lý dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre (CSAT Bến Tre), tính đến nay, Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre (Dự án CSAT) triển khai tại tỉnh từ năm 2023 - 2027 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong các lĩnh vực.

Dự án CSAT Bến Tre đầu tư xây dựng công trình đường ĐC.10 tại tổ 7, ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại. Ảnh: Dương Vũ

Cụ thể, dự án CSAT đã hỗ trợ UBND tỉnh triển khai Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kế hoạch ngành và tham vấn sửa đổi Luật Quy hoạch.

Phát triển chuỗi giá trị (VCAP) với kết quả: Hoàn thiện 8 bản kế hoạch phát triển chuỗi giá trị đối với dừa, bưởi da xanh, sầu riêng, heo, bò, tôm biển, cây giống, hoa kiểng; tổ chức hội thảo, tập huấn, ký kết thỏa thuận với các sở, ban ngành để lồng ghép nguồn lực. Tổ chức 37 hội thảo, 72 lớp tập huấn cho 6.321 người, hướng đến sản xuất xanh, hữu cơ, thương mại điện tử và phát triển hợp tác xã, trong đó, chú trọng đào tạo cho đối tượng là phụ nữ và thanh niên để tiếp cận vốn, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Đầu tư cơ sở hạ tầng công thích ứng với biến đổi khí hậu như xây dựng, nâng cấp hạ tầng công, bao gồm, hạ tầng kinh tế, hạ tầng xanh, hạ tầng thích ứng phục vụ phát triển bền vững chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực (dừa, cây ăn trái và cây giống, chăn nuôi heo và bò và thủy sản) của tỉnh, thông qua các công trình cầu, đường, cống, nạo vét kênh, đê bao, đê bao kết hợp giao thông. Đến nay, đã hoàn thành 35 công trình năm 2023, triển khai 30 công trình mới năm 2024 và đang chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục triển khai 13 công trình năm 2025.

Công trình đường bê-tông do CSAT Bến Tre đầu tư tại cồn Tam Hiệp, huyện Bình Đại giúp 50 hộ dân ở đây vận chuyển nông sản nhãn dễ dàng hơn. Ảnh: Dương Vũ

Theo CSAT Bến Tre, tính đến nay, có 56.107 người đã và đang hưởng lợi từ dự án (mục tiêu của dự án là 120.000 người), trong đó, 28.410 phụ nữ, 10.475 thanh niên và 6.645 hộ nghèo, dễ bị tổn thương. Khó khăn lớn nhất của dự án trong giai đoạn hiện nay là thiếu nguồn vốn viện trợ để thực hiện các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu theo thiết kế dự án.

Được biết, Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre, có thời gian triển khai từ năm 2023 - 2027. Tổng kinh phí 27 triệu USD, trong đó, vốn vay IFAD 17 triệu USD; vốn viện trợ không hoàn lại 4,5 triệu USD; vốn đối ứng của địa phương 5,5 triệu USD.

Mục tiêu tổng thể của dự án CSAT là hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Bến Tre theo Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ.

 Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN