Sáng ngày 19-2-2013, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức buổi họp mặt cán bộ cao cấp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ đã nghỉ hưu.
Đến dự có đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Cao Văn Trọng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Lăng - Chính ủy, Đại tá Nguyễn Hữu Tín - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cùng 200 đại biểu là cán bộ, sĩ quan đã nghỉ hưu.
Buổi họp mặt đã ôn lại truyền thống hào hùng của quân đội ta qua hai cuộc kháng chiến; đồng thời đánh giá công lao của các cô chú, các anh đã góp phần rất lớn trong việc xây dựng quân đội tỉnh nhà vững mạnh; ghi nhận vai trò và sự đóng góp của các đồng chí cán bộ lão thành trong việc giúp địa phương hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội. Đại tá Nguyễn Văn Lăng đã thông tin tình hình kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của đất nước và của tỉnh; đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng của tỉnh. Đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh đã có ý kiến về công tác giải quyết chính sách cho cán bộ, quân nhân về hưu và xuất ngũ còn tồn đọng, việc xây dựng nhà ở cho thương binh và hội viên cựu chiến binh cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội, Bộ CHQS tỉnh và các ban ngành, đoàn thể tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biệt động trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ.
Trong buổi họp mặt, các đồng chí lãnh đạo đã chúc các cô chú dồi dào sức khỏe, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho lực lượng vũ trang tỉnh nhà và nêu gương sáng trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
* UBND, Hội Cựu chiến binh TP. Bến Tre vừa tổ chức buổi họp mặt truyền thống Bộ đội Biệt động Thị xã trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tấn Đạt - Bí thư Thành ủy, đồng chí Cao Thành Hiếu - Chủ tịch UBND Thành phố, cùng 150 cán bộ, chiến sĩ biệt động.
Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thái Xây - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban liên lạc đã ôn lại truyền thống hào hùng của Bộ đội Biệt động Thị xã. Được thành lập từ năm 1960, đơn vị đã tổ chức nhiều trận đánh, tiêu diệt nhiều tên địch, phá hủy hàng trăm xe quân sự và nhiều vũ khí hạng nặng của địch. Thành tích của đơn vị được ghi nhận với 8 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng, 34 bằng khen. Đặc biệt, sau ngày giải phóng, đơn vị đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quí “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Trở về đời thường, cán bộ, chiến sĩ biệt động luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức Bộ đội Cụ Hồ và có nhiều đóng góp cho địa phương.