Họp mặt đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh

19/02/2022 - 12:18

BDK.VN - Ngày 19-2-2022, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban liên lạc (BLL) Hội đồng hương tỉnh Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt đại diện đồng hương Bến Tre mừng Xuân Nhâm Dần 2022.

Đến dự, phía tỉnh Bến Tre có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm củng Ban Liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm củng Ban Liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh.

 Phía TP. Hồ Chí Minh có Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Anh hùng Lực lượng vũ trang - Trung tướng Võ Viết Thanh - nguyên Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban liên lạc đồng hương tỉnh Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh Lê Tấn Bửu, Cố vấn BLL Lê Tâm Dũng cùng đại diện những người đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo thông tin của BLL, trong năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Hội đồng hương và BLL đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo và phối hợp kịp thời của lãnh đạo tỉnh Bến Tre và BLL đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh nên công tác của BLL đạt nhiều kết quả đáng kể, góp phần vào các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ nông thôn mới của tỉnh nhà. Trong năm 2021, đã vận động tiền mặt và hiện vật đóng góp về quê hương với tổng trị giá hơn 97 tỷ đồng.

BLL đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành tỉnh Bến Tre và lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh để kịp thời đưa bà con đồng hương về quê trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tổng 4 đợt (từ tháng 7 đến tháng 10-2021) với số lượng hơn 2,3 ngàn người.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đánh giá cao việc tổ chức buổi họp mặt ấm cúng, tình cảm và phù hợp với tình hình phòng dịch Covid-19 hiện nay. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, bày tỏ sự cảm kích những tình cảm của BLL đồng hương Bến Tre đã luôn gắn bó, đồng hành với quê hương Bến Tre trong suốt thời gian qua. Hội đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống tốt đẹp, hoạt động tích cực, đóng góp chăm lo cho bà con Bến Tre.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã thông tin đôi nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Tỉnh đã nỗ lực chăm lo chung cho toàn tỉnh, quan tâm đến gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ khó khăn trong dịp Tết vừa qua, tổ chức đón Tết phấn khởi, an toàn; tạo điều kiện thuận lợi cho bà con kinh doanh, sản xuất dịp Tết Nguyên đán.

Trong hướng tới, bên cạnh nhiệm vụ chính là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tỉnh sẽ tiếp tục chăm lo phát triển kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, công tác an ninh chính trị…Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin, trong năm 2022, tỉnh sẽ có chuỗi hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ kỳ vọng, BLL đồng hương Bến Tre sẽ tiếp tục kết nối, có nhiều hoạt động hướng về Bến Tre, góp sức cùng tỉnh xây dựng và phát triển quê hương.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại buổi họp mặt.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, có 15 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh Bến Tre đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, tổ chức đưa người dân từ TP. Hồ Chí Minh về Bến Tre trong đợt dịch Covid-19. Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng hoa chúc mừng, phần quà và 30 triệu đồng tiền mặt cho Hội đồng hương nhân dịp họp mặt. 

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN