
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.
Tham dự có ông Kwon Sun Chil - Phó tổng lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh cùng đại diện các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đóng trên địa bàn tỉnh; bà Trần Hoàng Khánh Vân - Phó trưởng đại diện Văn phòng phía Nam - Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam; Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh…
Ngày 22-12-1992, Việt Nam và Hàn Quốc ra Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra một trang mới trong lịch sử ngoại giao giữa hai nước, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân hai nước, xây dựng mối quan hệ hữu nghị hợp tác vì sự phồn vinh, thịnh vượng chung của hai dân tộc. Năm 2022, tròn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời là năm mở ra thời kỳ phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc khi hai nước đã nâng mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.
Phát biểu tại buổi lễ họp mặt, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho rằng: Tuyên bố chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hà Quốc vào năm 1992 là tiền đề quan trọng cho sự đoàn kết mạnh mẽ, hợp tác cùng phát triển giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc được nâng lên trong tầm cao mới.
Trong 3 thập kỷ qua, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng phát triển; sự hiểu biết lẫn nhau của hai quốc gia không ngừng được củng cố; hợp tác về kinh tế luôn là trụ cột quan trọng và là điểm sáng trong bức tranh tổng thể quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước. Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba và là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Việt Nam, cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam - Hàn Quốc đã tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vào năm 2019 và khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) do Hoa Kỳ khởi xướng trong năm 2022.
Có thể nói, 30 năm qua với sự quyết tâm vun đắp của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, trên cơ sở tương đồng về văn hóa, gần gũi về địa lý, hỗ trợ lẫn nhau về kinh tế, cùng chia sẻ những lợi ích chiến lược chung vì hòa bình, phát triển của mỗi nước, Việt Nam - Hàn Quốc đã dần trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.
Về chính trị, ngoại giao, hai nước thiết lập “Đối tác chiến lược” và hướng tới quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện”. Điều này thể hiện qua chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-Yeol diễn ra từ ngày 4 đến 6-12-2022 theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao.
Đối với tỉnh Bến Tre, lãnh đạo tỉnh luôn coi trọng và tích cực tham gia các sự kiện liên quan đến đầu tư, kinh doanh và các hoạt động giao lưu với Hàn Quốc. Điều này cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc chủ động, tích cực hội nhập tinh tế quốc tế, nhằm tìm kiếm cơ hội giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh các lĩnh vực hợp tác giữa Hàn Quốc với Việt Nam nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng.
Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang Hàn Quốc trong năm 2021 đạt 23,458 triệu USD, tăng 2,71% so với cùng kỳ năm 2020; kim ngạch nhập khẩu của tỉnh từ Hàn Quốc đạt 8,320 triệu USD, giảm 63,75%. Riêng 6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 12,334 triệu USD, tăng 7,31% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng Bến Tre xuất khẩu sang Hàn Quốc chủ yếu là túi xách da và giày dép (chiếm khoảng 90% trong tổng kim ngạch xuất khẩu); các sản phẩm từ dừa chiếm 4%; thủy hải sản chiếm 2%.
Bên cạnh đó, Bến Tre nhập khẩu từ Hàn Quốc nguyên phụ liệu sản xuất hàng gia công, nguyên liệu dược - dược phẩm. Trên địa bàn tỉnh hiện có 22 doanh nghiệp có xuất khẩu sang Hàn Quốc. Về các dự án đầu tư FDI hiện có 5 dự án Hàn Quốc đang đầu tư tại Bến Tre với tổng số vốn đăng ký gần 82 triệu USD, chiếm 5% tổng vốn đầu tư FDI vào tỉnh.

Trao giải thưởng Cuộc thi vẽ tranh về xứ sở Hàn Quốc ở khối tiểu học các trường trên địa bàn tỉnh.
Về các dự án NGO, hiện có 2 tổ chức Phi chính phủ của Hàn Quốc là tổ chức Global Vision và tổ chức Good People International đang hoạt động thường xuyên tại tỉnh. Hai tổ chức này đã gắn bó với tỉnh Bến Tre từ rất lâu và hiện đang triển khai 6 khoản viện trợ chủ yếu trên lĩnh vực giáo dục và nước sạch với tổng số vốn cam kết trong năm 2022 khoảng 110 ngàn USD. Với những đóng góp hết sức thiết thực và có ý nghĩa cho địa phương, ông Cho Myung Choel - Giám đốc Tổ chức Global Vision tại Việt Nam đã được trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi danh dự”.
Về các dự án ODA tại tỉnh, có Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre với tổng mức đầu tư là 1.658 tỷ đồng (tương đương 78 triệu USD), trong đó, vốn vay ODA là 1.331 tỷ đồng, vốn đối ứng 326 tỷ đồng.). Thời gian thực hiện dự án năm 2017 - 2024 theo Hiệp định vay vốn được ký kết giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Korea Keximbank. Ngoài ra, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Korea Keximbank) dự kiến là nhà tài trợ cho dự án tuyến đường động lực ven biển của tỉnh Bến Tre (dài khoảng 53km, tổng mức đầu tư khoảng 11.600 tỷ đồng) nhằm mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
“Năm 2022 không chỉ là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao mà còn là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc với nhiều thành tựu to lớn hơn. Trên những chặng đường mới, với nền tảng chắc chắn của mối quan hệ, tôi tin tưởng hai nước sẽ cùng tiến bước, tiếp tục là đối tác quan trọng và tin cậy lẫn nhau, cùng chung sức đưa mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước”, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn nhấn mạnh.
Phó tổng lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh Kwon Sun Chil cho rằng: Trong suốt 30 năm qua, Hàn Quốc - Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc đáng chú ý trên mọi lĩnh vực bao gồm: chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Năm nay, Hàn Quốc và Việt Nam kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 13 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược. Và quan hệ giữa hai nước đang phát triển vô cùng nhanh chóng, trong đó có thỏa thuận nâng cấp quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hàn Quốc đã khẳng định vị thế là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam kể từ năm 2014, với tổng vốn đầu tư vào Việt Nam là hơn 75 tỷ USD và có khoảng 8 ngàn công ty Hàn Quốc cung cấp việc làm cho gần 1 triệu lao động trên khắp đất nước Việt Nam.
Đặc biệt, thông qua nỗ lực chung của nhân dân và Chính phủ hai nước, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng hơn 160 lần. Hàn Quốc - Việt Nam đang nỗ lực hợp tác để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030. Hai nước sẽ trở thành những đối tác bền chặt dựa trên sự tin cậy lẫn nhau thông qua việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong các lĩnh vực chính trị, an ninh và văn hóa. Nhờ sự mở rộng thương mại và đầu tư, Hàn Quốc - Việt Nam gắn kết không thể tách rời về chính trị, xã hội và kinh tế. Sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng chính là sự phát triển của Hàn Quốc.
Tại tỉnh Bến Tre, dự án xây dựng Bệnh viện Bến Tre đang được xúc tiến triển khai nằm trong dự án hợp tác phát triển của Chính phủ Hàn Quốc, các hoạt động trao đổi hợp tác kinh tế như: Hợp tác với các công ty Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng đang được xúc tiến. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại tỉnh cũng nhận được sự quan tâm tích cực và hỗ trợ của các cấp lãnh đạo tỉnh như: Bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh.
“Tôi mong rằng các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục đầu tư tại tỉnh Bến Tre và tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, đóng góp to lớn vào sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị, giao lưu giữa Hàn Quốc - Việt Nam. Tôi cũng mong rằng các cá nhân, doanh nghiệp, Chính phủ hai nước Hàn Quốc - Việt Nam cùng nỗ lực vì sự tăng trưởng kinh tế chung, phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Tình hữu nghị giữa tỉnh Bến Tre và Hàn Quốc nói riêng cũng sẽ được nâng cao hơn nữa”, Phó tổng lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh Kwon Sun Chil nói.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích.
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 8 tập thể, cá nhân là các tổ chức, doanh nghiệp của Hàn Quốc có thành tích đóng góp bằng vật chất vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh trao giải thưởng Cuộc thi vẽ tranh về xứ sở Hàn Quốc.

UBND tỉnh trao quà lưu niệm cho Phó tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc Kwon Sun Chil.
Nhân chuyến tham dự buổi lễ họp mặt, UBND tỉnh cũng trao quà lưu niệm và hoa chúc mừng ngài Phó tổng lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc Kwon Sun Chil.
Tin, ảnh: Thành Lập