BDK - Hơn 1 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam triển khai thực hiện mô hình “1 + 1”, nhằm hỗ trợ thiết thực cho hội viên (HV), phụ nữ (PN) địa phương có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Chị Nguyễn Thị Thanh Nghỉ, ấp Tân Phong, xã Thành Thới A chuẩn bị nguyên liệu xe chỉ xơ dừa.
Hội LHPN xã Thành Thới A có 6 chi hội và 45 tổ hội PN truyền thống, 3 tổ hội PN trong cơ sở sản xuất, 1 tổ hội PN tôn giáo, với 2.320 HV. Hiện nay, toàn xã còn 38 hộ nghèo do PN làm chủ hộ. Chi hội PN ấp Tân Phong có 8 tổ hội PN, 450 HV, 5 hộ nghèo do PN làm chủ hộ. Tổ hội PN số 5, ấp Tân Phong có 43 HV, 1 hộ thuộc diện hộ khó khăn do PN làm chủ hộ và lớn tuổi.
Chị Nguyễn Thị Thanh Nghỉ, 39 tuổi, ngụ tại Tổ nhân dân tự quản số 18, ấp Tân Phong cho biết: “Trước đây, hoàn cảnh gia đình tôi vô cùng khó khăn. Hơn 5 năm, tôi gắn bó công việc nhận hàng gia công sản phẩm hoa bằng nhựa và xe chỉ xơ dừa tại nhà với nguồn thu nhập từ 70 - 80 ngàn đồng/ngày, không đủ để chăm lo cho gia đình. Đầu năm 2024, tôi được PN địa phương hỗ trợ gần 30 triệu đồng và bản thân “xoay trở” thêm kinh phí để đầu tư thêm 1 máy xe chỉ xơ dừa, nay được 3 máy, góp phần nâng cao sản lượng sản xuất và tạo nguồn thu nhập ổn định từ 300 - 400 ngàn đồng/ngày. Cuối năm 2024, gia đình tôi đã thoát diện hộ nghèo”.
Chi hội trưởng Chi hội PN ấp Tân Phong Tô Thị Rí cho hay, HV của chi hội đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện mô hình “1 + 1” thông qua các hình thức như: chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cây con giống hay giúp vốn cho HV, PN khó khăn tại địa phương. Sau 1 năm thực hiện, chi hội đã giúp đỡ 2 HV, PN vươn lên thoát nghèo. Đến nay, có 4/8 tổ hội PN xây dựng được Quỹ tương trợ cho HV, PN địa phương, với tổng nguồn vốn hơn 100 triệu đồng.
Tổ trưởng Tổ hội PN số 5, ấp Tân Phong Nguyễn Thị Út chia sẻ: “Hiện tại, tổ đã xây dựng được Quỹ tương trợ hơn 60 triệu đồng, với 28 HV tham gia, mỗi HV đóng góp 200 ngàn đồng/tháng, hỗ trợ xoay vòng (1 HV/tháng). Đặc biệt, tổ đã trích xuất 15 triệu đồng từ Quỹ tương trợ cho 1 HV có hoàn cảnh kinh tế khó khăn đầu tư nuôi bò có hiệu quả và đã thoát nghèo bền vững được 2 năm nay”.
Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Thành Thới A Đặng Thị Ngọc Dung, năm 2024, hội xây dựng kế hoạch và triển khai thí điểm mô hình tại Chi hội PN ấp Tân Phong. Theo đó, 1 HV có điều kiện kinh tế sẽ hỗ trợ cho 1 HV có hoàn cảnh khó khăn, 1 tổ hội PN khá sẽ kèm 1 tổ hội PN còn yếu kém. Đến nay, mô hình “1 + 1” do hội triển khai thực hiện đã giúp đỡ được 45 HV có hoàn cảnh kinh tế khó khăn vươn lên trong cuộc sống, với tổng kinh phí hơn 315 triệu đồng. Hướng tới, hội sẽ nhân rộng mô hình ra 6/6 chi hội PN ấp.