Họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao

28/03/2019 - 06:53

Trao cờ luân lưu cho đơn vị đăng cai họp mặt năm 2020.

Trao cờ luân lưu cho đơn vị đăng cai họp mặt năm 2020.

Ngày 27-3-2019, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Ba Tri đăng cai tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao (TDTT) tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thiện Chí, Bí thư Huyện ủy Ba Tri Nguyễn Văn Tuấn cùng đông đảo cán bộ, công chức khối thể thao trực thuộc sở và 9 huyện, thành phố đến dự.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thiện Chí nhận định: “Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, huấn luyện viên, cộng tác viên, trọng tài thuộc nhiều thế hệ của ngành thể thao Bến Tre đã và đang ra sức phấn đấu trong việc phát triển phong trào TDTT quần chúng ở các địa bàn dân cư trong tỉnh. Đồng thời, xây dựng lực lượng thể thao thành tích cao, hoàn thiện dần hệ thống tổ chức thi đấu các cấp, từng bước khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức tập luyện và thi đấu, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội do các cấp ủy đảng, chính quyền giao cho.

Hiện toàn tỉnh có 184 Nhà văn hóa - khu thể thao ấp, 32 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã đạt chuẩn, 9 Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện, thành phố; hơn 1,4 ngàn sân tập, nhà tập, hồ bơi các loại. Nhiều sự kiện thể thao toàn tỉnh thu hút đông đảo người dân tham gia như: Đại hội TDTT các cấp, Ngày Chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân, các giải thể thao các cấp... Thể thao thành tích cao năm 2018 đạt 203 huy chương các loại (chỉ tiêu 200 chiếc).

Dịp này, các đơn vị đã thi đấu giao lưu các môn thể thao, tạo không khí vui tươi nhân ngày họp mặt.

Ban tổ chức đã trao giải hạng nhất bóng đá mini nam cho ngành thể thao Cụm 3 (Bình Đại - Giồng Trôm - Ba Tri), đồng hạng nhất môn bóng chuyền hơi nữ: Cụm 3 (Bình Đại - Giồng Trôm - Ba Tri) và Cụm 2 (Mỏ Cày Nam - Mỏ Cày Bắc - Thạnh Phú), hạng nhất môn cờ tướng: Vận động viên Nguyễn Phi Hùng (đơn vị Trường Năng Khiếu TDTT), hạng nhất môn bi-da là cặp vận động viên Quốc Nghi - Ngọc Tuấn (Mỏ Cày Nam).

Đại diện huyện Phòng Văn hóa - Thông tin Ba Tri đã trao cờ luân lưu cho đơn vị Châu Thành sẽ đăng cai tổ chức họp mặt ngành thể thao vào năm 2020.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN