Hút thuốc lá không chỉ gây hại cho sức khỏe, mà việc hít phải khói thuốc lá cũng gây hại không kém.
Hút thuốc lá thụ động là hít phải
khói thuốc từ đầu điếu thuốc đang cháy hoặc khói được thở ra bởi người hút thuốc.
Khói thuốc lá thụ động có chứa hơn 7.000 hóa chất, hàng trăm trong số đó là độc
hại và 69 hóa chất gây ra bệnh ung thư. Nó gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm
trọng ở cả người lớn và trẻ nhỏ.
Ung thư phổi: Người không hút thuốc tiếp xúc với khói thuốc
lá sẽ tăng nguy cơ bị ung thư phổi lên khoảng 20 - 30%. Khói thuốc lá đã gây ra
hơn 7.300 cas tử vong do ung thư phổi ở Hoa Kỳ mỗi năm. Những người hút thuốc
lá thụ động là đang hít phải nhiều chất gây ung thư và chất độc như những người
hút thuốc. Cũng như hút thuốc lá, thời gian kéo dài và mức độ tiếp xúc với khói
thuốc lá càng cao, nguy cơ phát triển ung thư phổi càng lớn
Các bệnh tim mạch: Hít phải khói thuốc lá lâu ngày gây ra
những ảnh hưởng đến hệ thống tim mạch. Nó gây ra gần 34.000 cas tử vong vì bệnh
tim mỗi năm tại Hoa Kỳ. Người không hút thuốc tiếp xúc với khói thuốc ở nhà hoặc
tại công sở sẽ tăng nguy cơ bị bệnh tim lên 25 - 30%. Hút thuốc lá thụ động làm
tăng từ 20 - 30% nguy cơ đột quỵ. Hàng
năm, việc hít phải khói thuốc gián tiếp gây ra hơn 8.000 cas tử vong vì đột quỵ.
Hút thuốc lá thụ động có thể gây tác hại tức thì đến máu và mạch máu, tăng nguy
cơ bị đau tim. Khói thuốc lá có thể làm hỏng lớp niêm mạc mạch máu. Những thay
đổi này có thể gây ra một cơn đau tim nghiêm trọng. Những người đã có tiền sử bệnh
tim đặc biệt có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi khói thuốc lá thì cần phải có những
biện pháp phòng ngừa để tránh hít phải khói thuốc lá.
Ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em: Trẻ em tiếp xúc với
khói thuốc lá sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặt biệt là sự phát
triển của chức năng phổi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng: bệnh viêm phế quản,
viêm phổi, khò khè và ho khá phổ biến ở trẻ em hít phải khói thuốc thụ động.
Khói thuốc lá có thể gây ra cơn hen suyễn ở trẻ nhỏ. Ở trẻ đã bị hen suyễn sẽ gặp
cơn hen suyễn nặng và thường xuyên hơn. Khi đứa trẻ gặp cơn hen suyễn nặng thì
tính mạng của chúng có thể bị đe dọa. Trẻ em có cha mẹ hút thuốc lá có nguy bị
nhiễm trùng tai cao hơn. Đồng thời, chúng sẽ gặp phải tình trạng viêm tai giữa
và có thể phải cắt amidan do viêm thường xuyên.
Cân nặng khi sinh thấp: Trẻ sơ sinh có mẹ tiếp xúc thụ động
với khói thuốc khi sinh ra có cân nặng trung bình thấp hơn những trẻ khác khoảng
200 gram.
Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS): là tử vong đột ngột,
bất ngờ và không rõ nguyên trong năm đầu tiên của đứa trẻ. SIDS là nguyên nhân
gây tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh khỏe mạnh. Khói thuốc lá làm tăng nguy cơ hội
chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Phụ nữ mang thai hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc hội
chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh tiếp xúc với khói thuốc sau khi sinh
cũng có nguy cơ mắc hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Các hóa chất trong khói thuốc
lá ảnh hưởng đến não theo những cách can thiệp vào việc điều chỉnh hơi thở của
trẻ. Trẻ sơ sinh chết do SIDS có nồng độ nicotin trong phổi cao hơn so với trẻ
sơ sinh chết do các nguyên nhân khác.
Cha mẹ có thể giúp bảo vệ em bé khỏi SIDS bằng cách thực
hiện 3 hành động sau:
Không hút thuốc khi mang thai.
Không hút thuốc trong nhà hoặc quanh em bé.
Đặt bé ngủ tư thế nằm ngửa.