Khác với trận gặp Úc, Nhật Bản gây bất ngờ khi tung một số trụ cột quan trọng của mình đá chính trước Indonesia. Kubo, Daichi Kamada và Wataru Endo đều đá chính trong khi đó Indonesia mới là đội không dùng lực lượng tốt nhất. HLV Kluivert trao cơ hội cho khá nhiều cầu thủ nội địa trong khi một số trụ cột khác lại ngồi trên băng ghế dự bị.
Vì thế không có gì bất ngờ khi Nhật Bản hoàn toàn áp đảo Indonesia trên sân nhà ngay từ những phút đầu tiên. Người mở tỷ số cho Samurai xanh là Daichi Kamada với pha băng vào đánh đầu cận thành. Hàng thủ của Indonesia cho thấy sự mất tập trung ở nhiều tình huống phòng ngự trước đó. Điều này khiến cho Nhật Bản dễ dàng triển khai lối chơi.
Nhật Bản hoàn toàn vượt trội trước Indonesia
5 phút sau, đến lượt Kubo tỏa sáng với tình huống đi bóng solo trong vòng cấm Indonesia rồi dứt điểm gọn gàng. Trước khi hiệp 1 khép lại, Nhật Bản vẫn kịp có thêm 1 bàn thắng nữa để nâng tỷ số lên 3-0 và người ghi bàn lại là Daichi Kamada ở phút bù giờ thứ 6.
Đầu hiệp 2, Nhật Bản tiếp tục tăng tốc trong khi hàng thủ Indonesia phòng ngự quá hời hợt. Ryoya Morishita và Shuto Machino đều dễ dàng ghi bàn trong tư thế không bị ai theo kèm. Trong khi đó, phía Indonesia không tung nổi 1 cú dứt điểm về phía Nhật Bản.