
Một nhà máy điện hạt nhân ở miền Nam Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hãng thông tấn ISNA của Iran ngày 27-3 dẫn lời ông Kamal Kharrazi - cố vấn của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei - khẳng định nước này vẫn để ngỏ cơ hội đối thoại và sẵn sàng tiến hành đàm phán gián tiếp với Washington.
Theo ông Kharrazi, các cuộc đàm phán gián tiếp sẽ là cơ hội để hai bên làm rõ lập trường và đánh giá quan điểm của nhau, từ đó tìm ra các giải pháp phù hợp.
Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã gửi thư cho Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, để kêu gọi nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động quân sự nếu Tehran từ chối đối thoại.
Tuy nhiên, phía Iran đã từ chối đàm phán trực tiếp với Mỹ với lý do nội dung thư mang tính đe dọa và đối thoại lúc này sẽ chỉ phục vụ mục đích của Mỹ gây áp lực tối đa cho Iran.
Trong tuyên bố sau đó hôm 23-3, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cũng nhắc lại lời từ chối đối thoại này, đồng thời bác bỏ triển vọng khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 theo hình thức ban đầu.
Phía Iran cho biết nước này sẽ trả lời thư của Tổng thống Trump thông qua các kênh phù hợp sau khi hoàn tất phần đánh giá.
Trong một diễn biến khác, cùng ngày 27-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, đã lên tiếng phản đối các phát biểu gần đây của Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.
Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn chính thức IRNA, ông Baghaei cho rằng những phát biểu của bà Kaja Kallas không có cơ sở và không phản ánh đầy đủ tình hình thực tế.
Trước đó, phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar khi đến thăm Israel ngày 24-3, bà Kallas đã nêu quan ngại của EU về chương trình hạt nhân của Iran đối với sự ổn định trong khu vực và toàn cầu, đồng thời khẳng định EU ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm đảm bảo Tehran không phát triển vũ khí hạt nhân.
Lâu nay, các nước phương Tây vẫn luôn lo ngại về khả năng phát triển hạt nhân của Iran, đặc biệt trong bối cảnh thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và sáu cường quốc (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức), hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), đã bị phá vỡ năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, khi ông rút Mỹ khỏi thỏa thuận này.
Ngoài việc rút khỏi JCPOA, Mỹ còn tái áp đặt các lệnh trừng phạt làm tê liệt kinh tế Iran. Đáp lại, Tehran cũng dần từ bỏ các cam kết hạn chế hạt nhân của mình trong thỏa thuận.
Nguồn: TTXVN/Vietnam+