Iran: Mỹ triển khai tên lửa Patriot ở Iraq đẩy Trung Đông đến thảm họa

01/04/2020 - 19:52

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh, kế hoạch triển khai tên lửa của Mỹ "đi ngược lại quan điểm chính thức của Chính phủ, Quốc hội và người dân Iraq."

Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 1-4-2020, Iran đã cảnh báo Mỹ rằng Washington đang đẩy khu vực Trung Đông đến thảm họa trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra sau khi Mỹ triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại Iraq.

Washington đã thảo luận với Baghdad về đề xuất triển khai các tên lửa phòng không Patriot tại Iraq từ tháng 1 vừa qua, song chưa rõ đề xuất này đã được đảm bảo thông qua hay chưa.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh, kế hoạch triển khai tên lửa của Mỹ "đi ngược lại quan điểm chính thức của Chính phủ, Quốc hội và người dân Iraq."

Tuyên bố kêu gọi ngừng "gây chiến trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19", đồng thời cảnh báo rằng các hành động của quân đội Mỹ trong khu vực có khả năng đẩy vùng này vào tình trạng "bất ổn và thảm họa."

Các lực lượng Mỹ nên "tôn trọng nguyện vọng của người dân và Chính phủ Iraq, rời khỏi nước này".

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN