
Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Ngày 28-5, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami cho biết Tehran có thể cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cử các thanh sát viên Mỹ đến các cơ sở hạt nhân của Iran nếu các cuộc đàm phán với Washington thành công.
Phát biểu họp báo tại Tehran, ông Eslami nhấn mạnh rằng việc các thanh sát viên từ các quốc gia thiếu thiện chí không được phép vào quốc gia Trung Đông này là điều bình thường, nhưng nếu đạt được thỏa thuận hạt nhân, Iran có thể cho phép các thanh sát viên Mỹ làm việc cho IAEA đến thăm các địa điểm hạt nhân của nước này.
Ông Eslami cũng lưu ý thêm rằng làm giàu urani là nền tảng và trụ cột trong ngành công nghiệp hạt nhân của Iran. Việc ngăn cản nước này làm giàu urani không khác nào việc "ai đó được phép có một trạm biến áp và mạng lưới điện nhưng không được phép thành lập nhà máy điện."
Mỹ và Iran từ lâu đã bất đồng về vấn đề làm giàu uranium ở Iran, điều mà Washington cho rằng có thể dẫn đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Tehran tái khẳng định rằng các nỗ lực duy trì chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích dân sự và coi lĩnh vực làm giàu urani của mình là một “ranh giới đỏ."
Iran và Washington dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ 6 để giải quyết bất đồng kéo dài hàng thập kỷ về chương trình hạt nhân của Tehran. Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ thái độ lạc quan về triển vọng các cuộc đàm phán hiện nay.
Nguồn: TTXVN/Vietnam+