Iran phát hiện thêm hơn 2.000 ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ

24/08/2020 - 21:48

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Sima Sadat Lari cho biết trong số các ca mắc mới có 1.132 ca phải nhập viện điều trị.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Rasht, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Rasht, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Y tế Iran xác nhận số ca mắc COVID-19 ở nước này hiện đã lên tới 361.150 ca, tăng 2.245 ca chỉ trong 24 giờ qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Sima Sadat Lari cho biết trong số các ca mắc mới có 1.132 ca phải nhập viện điều trị.

Cũng trong 24 giờ qua, Iran có thêm 133 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 20.776 ca. Số ca hồi phục là 311.365 ca, trong khi hiện vẫn còn 3.848 ca bệnh nặng. Đến nay Iran đã thực hiện 3.062.422 xét nghiệm chẩn đoán COVID-19.

Theo quan chức trên, 26/31 tỉnh ở Iran hiện có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh hoặc trong tình trạng báo động.

Những hạn chế chống dịch bệnh COVID-19 ở Iran đã từng bước được dỡ bỏ hồi tháng Tư, khi số ca mắc mới giảm mạnh. Tuy nhiên, số ca tử vong và mắc mới tăng trở lại khiến Iran buộc phải tái áp đặt các biện pháp phòng dịch.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN