
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Ngày 7-6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẵn sàng cho phép thanh sát các cơ sở hạt nhân, song sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức ép buộc nào.
Phát biểu tại cuộc hội kiến với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Kazakhstan Murat Nurtleu ở thủ đô Tehran, Tổng thống Pezeshkian cho biết các hoạt động hạt nhân của Iran hoàn toàn “minh bạch” và đã nhiều lần được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận.
Tổng thống Pezeshkian khẳng định: “Dù sẵn sàng cho các cuộc thanh sát, nhưng chúng tôi cho rằng việc tước đoạt tri thức, công nghệ và thành tựu khoa học của các quốc gia là điều không thể chấp nhận được.”
Nhà lãnh đạo Iran cũng nhấn mạnh nước này luôn sẵn sàng lắng nghe các lập luận hợp lý, song sẽ không bao giờ chấp nhận “sự ép buộc và bắt nạt.”
Về phần mình, Phó Thủ tướng Kazakhstan Nurtleu bày tỏ sự tôn trọng lập trường “có nguyên tắc và hợp lý” của Iran trong các hoạt động hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Ông cũng đã gửi một thông điệp bằng văn bản từ Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tới người đồng cấp Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng thông điệp này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước.
Trước đó, sau khi tới thủ đô Tehran vào sáng 7-6, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Murat Nurtleu đã tham dự cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi.
Hai bên đã thảo luận các vấn đề song phương và khu vực; nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực.
Nguồn: TTXVN/Vietnam+