
Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Hãng TASS (Nga) ngày 26-3 dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh tác chiến chung thuộc lực lượng vũ trang Iraq cho biết: “Chúng tôi mạnh mẽ bác bỏ thông tin về sự hiện diện của bất kỳ trại huấn luyện nào của Houthi trên lãnh thổ Iraq”.
Ông mô tả những suy đoán như vậy là vô căn cứ, đồng thời nhấn mạnh rằng hoàn toàn không có trại huấn luyện nào trên lãnh thổ Iraq, nơi cá nhân từ các quốc gia khác có thể được đào tạo.
Hơn thế nữa, người phát ngôn này cũng lưu ý rằng số lượng các cuộc vượt biên hoặc xâm nhập bất hợp pháp qua biên giới Iraq-Syria hiện là con số không. Ông tuyên bố lực lượng Iraq vẫn kiểm soát hoàn toàn biên giới với Syria và không tồn tại lo ngại nào liên quan đến vấn đề này. Người phát ngôn này cũng bổ sung rằng 1.900 quân nhân Syria vào Iraq sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ, gần đây đã trở về Syria.
Trong một diễn biến khác, vào ngày 16-3, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia’ Al-Sudani nhấn mạnh hạ nhiệt căng thẳng và đối thoại là con đường hiệu quả nhất để giải quyết các cuộc khủng hoảng ở khu vực nhạy cảm và quan trọng như Trung Đông.
Ông Al-Sudani đưa ra phát biểu trên trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau những đợt không kích của quân đội Mỹ nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen.
Khi Israel và Hamas ngừng bắn vào đầu năm nay, Houthi đã dừng các cuộc tấn công trên Biển Đỏ. Nhưng từ sáng 18-3, Israel nối lại không kích dữ dội vào Gaza. Kéo theo đó là các cuộc không kích của Houthi vào Israel, rồi Mỹ ném bom vào vị trí của Houthi tại Yemen.
Mặc dù các cuộc tấn công lần này của Mỹ có thể dữ dội hơn những gì Houthi từng đối mặt trước đây, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy lực lượng này sẵn sàng nhượng bộ.
Người phát ngôn của Houthi, Nassrudin Amer, viết trên mạng xã hội X: “Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng và yêu cầu của chúng tôi vô cùng đơn giản: dỡ bỏ vòng vây Gaza và cứu người Palestine khỏi nạn đói”.
Nguồn: Báo Tin Tức