 |
Cơ sở chế biến uranium của Iran |
Phó Thủ tướng Israel Shaul Mofaz hôm 8/11 đã kêu gọi sa thải Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mohamed ElBaradei với lý do ông này đã gây nguy hiểm cho hòa bình thế giới bằng cách phớt lờ chương trình hạt nhân của Iran.
Những lời kêu gọi của ông Mofaz được đưa ra vài ngày trước khi IAEA công bố báo cáo mới nhất của cơ quan này về chương trình hạt nhân của Iran. Ông ElBaradei đã nói rằng chương trình hạt nhân của Iran không phải là mối đe dọa trực tiếp và nước này sẽ cần từ ba tới tám năm chế tạo được một quả bom hạt nhân.
Báo cáo của IAEA sẽ ảnh hưởng tới việc liệu Hội đồng Bảo an LHQ có áp đặt nghị quyết trừng phạt thứ ba đối với Tehran hay không.
Israel là một thành viên của IAEA song không tham gia Hiệp ước không phổ biến hạt nhân. Người ta tin rằng Israel là quốc gia duy nhất ở Trung Đông có vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, nước này vẫn duy trì chính sách mập mờ trong hàng chục năm qua, không tuyên bố liệu Israel có vũ khí hạt nhân hay không.
Israel và một số chính phủ phương Tây lo ngại Iran đang sử dụng chương trình hạt nhân làm vỏ bọc để phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran quả quyết chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn nhằm mục đích sản xuất điện năng. Hôm 7/1, Tổng thống Iran tuyên bố Iran đã đạt mục tiêu 3.000 máy li tâm làm giàu uranium.
Theo các chuyên gia, số máy này có thể sản xuất đủ nhiên liệu để chế tạo một quả bom hạt nhân trong vòng một năm, nếu Iran muốn như vậy. Israel nói rằng việc Tổng thống Iran Ahmadinejad nhiều lần tuyên bố nhà nước Do Thái sẽ ngừng tồn tại là bằng chứng về ý định của Iran sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Israel.
Hôm 7/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak nói rằng ’’mọi lựa chọn vẫn để ngỏ’’, bao gồm các hành động quân sự, để ngăn chặn Iran phát triển bom hạt nhân. Mỹ hôm 8/11 cũng tuyên bố viện trợ 155 triệu USD để giúp Israel phát triển hệ thống chống tên lửa hiện đại nhằm đối phó với những tên lửa tầm xa của Iran.