Tham gia ở nội dung đối kháng cá nhân nữ hạng cân
40kg, VĐV trẻ Huỳnh Như cho biết: “Bản thân em cảm thấy tự tin, thoải mái bước
vào đại hội. Qua kỳ đại hội này, em tự rút được nhiều kinh nghiệm để khắc phục
trong những đòn đánh của mình, kỷ cương hơn trong việc tập luyện, học các VĐV bạn
ở tinh thần đồng đội để thi đấu đạt thành tích tốt nhất có thể”.
Sự phấn đấu của các VĐV
Bến Tre đã giúp đoàn thể thao tỉnh nhà xếp thứ tư ở môn Karatedo dù Bến Tre
chưa có đội tuyển chuyên nghiệp, các VĐV đều là tuyển trẻ. Với kết quả 3 HCV, 4
huy chương bạc (HCB), 18 huy chương đồng (HCĐ), đoàn Bến Tre đã hoàn thành chỉ
tiêu môn Karatedo (đoạt từ 2 - 3 HCV).
Tham gia môn Karatedo có
138 VĐV đến từ 11 đoàn thể thao, nhiều nhất trong các kỳ đại hội từ trước đến
nay, thi đấu 31 nội dung (tương đương 31 bộ huy chương).
Ban tổ chức trao huy chương cho các VĐV. Ảnh: T. Thảo
Kết thúc môn Karatedo,
đoàn thể thao TP. Cần Thơ dẫn đầu với 12 HCV, 7 HCB, 5 HCĐ, kế đến là Đồng Tháp
8 HCV, 6 HCB, 11 HCĐ và thứ ba là Trà Vinh 3 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ. Với kết quả
này, TP. Cần Thơ đã soán ngôi vị dẫn đầu của Đồng Tháp qua nhiều lần đại hội trước.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Cần Thơ, Trưởng bộ
môn Karatedo vui mừng cho rằng, rất hài lòng về các học trò của mình, đạt được
kết quả này là do lãnh đạo TP. Cần Thơ có sự đầu tư trọng điểm cho môn mũi nhọn,
thể hiện qua 3 tuyến năng khiếu, tuyển, trẻ. Đồng thời áp dụng đầy đủ chế độ
cho VĐV theo Công văn số 149 của Chính phủ, bên cạnh đó Cần Thơ cũng có những
chính sách thưởng cho VĐV đạt được thành tích giải quốc gia và quốc tế. Ông Tuấn
nhận định, giải năm nay chất lượng chuyên môn rất cao, các VĐV ở đội trẻ quốc
gia và đội tuyển quốc gia đều về tham dự thi đấu, sự cạnh tranh diễn ra rất quyết
liệt giữa các đơn vị mạnh với nhau.
Đại hội giai đoạn 2 đến
thời điểm này đã hoàn thành hai môn là Judo và Karatedo, còn lại Điền kinh,
Bóng đá, Vovinam và Bóng chuyền. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến và kết
quả ở các môn còn lại.
* Ngày 21-5-2017, ngày mở
đầu môn Điền kinh với 6 nội dung thi đấu (có nội dung đấu vòng loại), nhưng Ban
tổ chức đã hủy bỏ nội dung ném đĩa nữ, do chỉ có 2 VĐV của Vĩnh Long tham dự và
có 3 bộ huy chương được trao nội dung khác đã vào cuộc.
Nội dung ném đĩa nam,
Vĩnh Long vẫn là ứng cử viên số 1 khi Trần Minh Tuấn (Vĩnh Long) thi đấu ổn định
giành chiếc HCV với thành tích 42m93, vượt cách biệt trước Võ Hồng Thái (Sóc
Trăng - HCB) đến 4m04 và Nguyễn Minh Hiếu (Long An - HCĐ) với 7m48.
Ảnh: Dương Thu
Cự ly chạy 100m ở nội
dung của nam: 1/ Danh Hạnh (Kiên Giang - 10”82), 2/ Hồ Thanh Chung (10”97), 3/
Nguyễn Trọng Tâm (cùng của Bình Dương - 10”99); về nữ: 1/ Huỳnh Thị Mỹ Tiên
(Vĩnh Long - 11”87), 2/ Phan Thị Thùy Linh (TP. Hồ Chí Minh - 12”16), 3/ Lê Thị
Thúy Kiều (An Giang - 12”38).
Ảnh: Dương Thu
Qua ghi nhận, về công
tác chuyên môn khá cập rập, khá đông trọng tài tại đích đến cự ly 100m (với hơn
10 người) nhưng thiếu trang bị kỹ thuật, chỉ đồng hồ bấm tay và nhìn mắt, nên
khó phân biệt thứ hạng của các VĐV về đích. Mặt khác, súng lệnh xuất phát gặp sự
cố “đạn lép”, trong đó cự ly 100m của nữ phải đến lần thứ 4 mới xuất phát và cự
ly 100m của nam xuất phát với 2 phát súng lệnh, làm cho VĐV “giật mình”.