Khai mạc Giải điền kinh Vô địch quốc gia 2019

17/09/2019 - 06:55

Giải điền kinh Vô địch quốc gia 2019, sự kiện quan trọng của làng điền kinh Việt Nam nhằm xác định thành tích các vận động viên trước thềm SEA Games 30 tại Philippines cuối năm nay, khai mạc sáng 16-9-2019 tại TP. Hồ Chí Minh.

Giải điền kinh Vô địch quốc gia 2019  với sự góp mặt của gần 400 vận động viên thuộc 46 đoàn (49 nội dung), trong đó có nhiều tên tuổi xuất sắc hiện nay của làng điền kinh Việt Nam, những người có khả năng giành huy chương tại SEA Games 2019.

Lễ khai mạc Giải điền kinh Vô địch quốc gia 2019 trên sân vận động Thống Nhất

Lễ khai mạc Giải điền kinh Vô địch quốc gia 2019 trên sân vận động Thống Nhất

Ngày thi đấu đầu tiên, hai nội dung chung kết nhảy cao nam và đẩy tạ nam đã xác định những nhà vô địch đáng chú ý.

Vũ Đức Anh của Hải Phòng giành huy chương vàng nhảy cao nam với thành tích 2m20. Vận động viên 21 tuổi vẫn được coi là con át chủ bài của tổ nhảy cao Việt Nam ở SEA Games 30 sắp tới. Ở nhóm 6 vận động còn lại, Nguyễn Thành Nhân (Tiền Giang) đoạt huy chương bạc (2m12) và Cao Võ Ngọc Long (TP.HCM) giành huy chương đồng (2m09).

Vận động viên nhảy cao Vũ Đức Anh

Vận động viên nhảy cao Vũ Đức Anh

Còn ở nội dung đẩy tạ nam, đơn vị chủ nhà TP.HCM có huy chương vàng đầu tiên nhờ thành tích 16m33 của Phan Thanh Bình. Đây chưa phải là thành tích tốt nhất của vận động viên này khi Thanh Bình từng đạt mốc 16m73.

Huy chương bạc và đồng của nội dung này lần lượt thuộc về Lê Hồng Quân (Quân đội, 14m84) và Unh Ra (Tây Ninh, 14m37).

Vận động viên đẩy tạ Phan Thanh Bình

Vận động viên đẩy tạ Phan Thanh Bình

Ở nội dung chung kết 400m nam, Trần Nhật Hoàng (Khánh Hòa) giành huy chương vàng với thành tích 46 giây 46, đánh bại Trần Nhật Sơn (Hà Tĩnh, 46.46) và Lương Văn Thao (Thanh Hóa, 47.13).

Bên cạnh đó, trên đường chạy chung kết 400m nữ, Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) lại không có đối thủ khi giành huy chương vàng với thành tích 53.86. Xếp ở hai vị trí sau lần lượt là Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội, 54.52) và Hoàng Thị Ngọc (Quảng Bình, 55.14).

Nội dung chạy 110m rào nữ tại Giải điền kinh Vô địch quốc gia 2019

Nội dung chạy 110m rào nữ tại Giải điền kinh Vô địch quốc gia 2019

Tại nội dung 110m rào, hai nhà vô địch nam nữ lần lượt là Nguyễn Ngọc Quang (Hà Nội) và Trần Thị Yến Hoa của Thừa Thiên Huế.

Theo kết quả cập nhật, ở nội dung 100m nữ, Lê Tú Chinh đã giành huy chương vàng cho đoàn TP.HCM với thành tích 11 giây 67. Huy chương bạc thuộc về Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Vĩnh Long, 11.87) và huy chương đồng dành cho Hà Thị Thu (TP.HCM - Q5) với thành tích 11.91.

Giải điền kinh Vô địch quốc gia 2019 sẽ còn tiếp tục từ ngày 16 đến 19-9-2019 với nhiều nội dung thi đấu hấp dẫn khác.

Theo webthethao.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN