
Các phóng viên tích cực tác nghiệp tại Nhà giàn DK1.10.
34 năm xây dựng và phát triển
Nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Tiểu đoàn DK1 là tổ chức chốt giữ, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, thềm lục địa phía Nam; thường xuyên hiệp đồng phối hợp chặt chẽ giữa các trạm với tàu trực và ngư dân của ta, quan sát phát hiện, nắm chắc tình hình trên biển, trên không, xử lý và báo cáo kịp thời, chính xác về sở chỉ huy cấp trên theo qui định; làm chỗ dựa cho ngư dân của ta ra khai thác, đánh bắt hải sản và tàu thuyền của ta thăm dò, khai thác khoáng sản; kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, không ngừng nâng cao khả năng chiến đấu đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên khu vực biển được phân công quản lý.
Trải qua hơn 34 năm xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các trạm Dịch vụ kinh tế - Khoa học kỹ thuật, CB, CS Tiểu đoàn DK1 luôn thể hiện lòng trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đoàn kết, vững vàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ, liên tục bám biển, bám nhà trạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chốt giữ, bảo vệ chủ quyền vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Trong sự nghiệp cao cả, vẻ vang này, đã có những CB, CS Tiểu đoàn DK1 và các đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân đã anh dũng hy sinh để bảo vệ từng sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Khẳng định bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”
Giữa biển trời mênh mông, trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nơi chịu ảnh hưởng lớn của những cơn bão và áp thấp nhiệt đới, đồng thời cũng chịu thiếu thốn những cơn mưa vào mùa khô. CB, CS quanh năm trên ngôi nhà bằng sắt thép phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả. Thực tế đã có những cơn sóng cao từ 13 đến 15m, có sức tàn phá khủng khiếp, đã đánh đổ, nhấn chìm 5 nhà giàn, 1 tàu trực và đã có 9 CB, CS anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ và nhiều CB, CS phải lênh đênh trôi dạt trên biển hàng chục giờ trong cái nắng cháy da, cái đói, cái rét thấu xương.

Thủ trưởng đoàn công tác thăm hỏi, tặng qua cho ngư dân.
Hiện nay, với nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là chốt giữ và bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, đây là khu vực hoạt động nhạy cảm và hết sức phức tạp, nước ngoài thường xuyên đưa tàu thăm dò, nghiên cứu, khảo sát quấy rối, vi phạm chủ quyền vùng biển của ta. Các hoạt động khai thác thủy, hải sản trái quy định, hoạt động cướp biển vẫn thường xuyên xảy ra, nhất là khu vực biển Tây Nam. Vì vậy, cuộc sống, chiến đấu, công tác của CB, CS trên các nhà giàn luôn căng thẳng và phức tạp.
Nhưng với nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, trọng trách, niềm vinh dự lớn lao đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Lại được hun đúc, kế thừa truyền thống anh hùng, kiên trung, bất khuất và những thành tích to lớn của Lữ Đoàn 171 Hải quân. Ngay từ những ngày đầu thành lập, CB, CS Tiểu đoàn DK1, đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, thể hiện rõ ý chí quyết tâm chiến đấu cao, không ngại khó khăn gian khổ, không sợ hy sinh, luôn kiên cường bám trụ, chốt giữ, bảo vệ vững chắc cột mốc, chủ quyền tiền tiêu của Tổ quốc.
Những năm qua, vượt qua mọi khó khăn, CB, CS nhà giàn DK1 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện được hàng ngàn lượt tàu thuyền qua lại trong khu vực, kịp thời phối hợp cứu vớt hàng chục tàu đánh cá của ngư dân ta bị nạn, hỗ trợ cung cấp nước ngọt, lương thực, nhiên liệu và cấp cứu điều trị bệnh cho hàng trăm ngư dân mỗi khi gặp khó khăn trên biển, được nhân dân tin yêu và trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân ta yên tâm vươn khơi bám biển.
Hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, CB, CS Nhà giàn DK1 luôn nỗ lực, quyết tâm cao, khẳng định bản lĩnh chính trị, vững vàng vượt gian khó để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đơn vị luôn chú trọng công tác huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tập trung huấn luyện đồng bộ các kỹ năng để CB, CS nhà giàn thực sự làm chủ, nắm chắc các loại phương tiện, trang bị kỹ thuật phục vụ cho thông tin liên lạc, xử trí tốt tình huống trên không, trên biển và các tình huống có thể xảy ra, tô thắm thêm truyền thống “Kiên cường dũng cảm, vượt mọi khó khăn, đoàn kết kỷ luật, giữ vững chủ quyền” mà các thế hệ đi trước đã xây đắp nên.
Với thành tích đạt được, Tiểu đoàn DK1 được Đảng, Nhà Nước trao tặng Danh hiệu cao quí Anh Hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba, Hạng Nhì và nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Vùng 2 Hải quân… |
(Còn tiếp)
Văn Đường