 |
Hệ thống cống Sơn Đốc 2 đưa vào vận hành chưa bao lâu đã liên tục bị sự cố thấm qua đáy cống. Ảnh: Nam Bình |
Hiện nay, mùa mặn đang đến gần, đơn vị khai thác mong muốn chủ đầu tư nhanh chóng khắc phục chống thấm phần đáy cống để đảm bảo phục vụ sản xuất tốt hơn cho người dân.
Ông Trần Văn Thi - Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác
công trình thủy lợi Bến Tre - đơn vị đang chịu trách nhiệm quản lý, vận hành,
khai thác cống Sơn Đốc 2 (từ tháng 6-2016), xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm cho biết,
từ khi đưa vào hoạt động cho đến nay, công trình vẫn đảm bảo công năng vận hành
phục vụ sản xuất cho người dân. Tuy nhiên, do phần đáy cống bị thấm nên nước tại
khu vực bên trong cống hơn 200m không kiểm soát được. Hiện nay, mùa mặn đang đến
gần, đơn vị khai thác mong muốn chủ đầu tư nhanh chóng khắc phục chống thấm phần
đáy cống để đảm bảo phục vụ sản xuất tốt hơn cho người dân. “Quản lý vận hành
là trách nhiệm của đơn vị chúng tôi nhưng việc khắc phục các sự cố rò rỉ nước lại
là trách nhiệm của chủ đầu tư, trực tiếp là đơn vị thi công vì hiện còn trong
thời gian bảo hành” - ông Thi cho biết.
Ông Lê Hồng Linh - Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng
công trình thủy lợi 10 - đơn vị đại diện chủ đầu tư là Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, đã tiến hành quan trắc môi trường khu vực
cống Sơn Đốc 2 và kiểm tra các bộ phận gồm: thân cống, sân tiêu năng, thảm đá,
cầu giao thông, dàn van… Công trình này vẫn hoạt động an toàn trong thông số
thiết kế quy định.
Vào tháng 8-2016, khi có chênh lệch mực nước ở 2 bên cống,
tại cửa số 3 và 4 (cửa chính) phát hiện hiện tượng chảy nước thấm luồn qua đáy
cống. Theo ông Linh, nguyên nhân chính xảy ra tình trạng này là do cống Sơn Đốc
2 đặt trên lòng kênh cũ, địa chất rất phức tạp nhưng đơn vị thiết kế không lường
trước được hết những rủi ro và không đề xuất giải pháp chống thấm phù hợp trước
khi thi công.
Để khắc phục sự cố này, các đơn vị thi công (liên doanh gồm
Công ty CP Xây dựng Tiền Giang - TICCO, Công ty CP Xây dựng 40, Công ty CP Cơ khí
276) đã xử lý tạm thời, bằng cách đóng hàng cừ larsen chiều ngang cắt mặt cống
dài 80m, sâu 9m tính từ đáy cống. Tình trạng nước chảy luồn qua đáy cống tại cửa
số 3, 4 đã tạm thời được ngăn chặn.
Tuy nhiên, khoảng 1 tháng nay, tại cửa xả số 1 lại xuất hiện
tình trạng tương tự và dòng chảy luồn dưới đáy cống còn lộ rõ hơn khi thủy triều
chênh lệch nhiều. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, ông Linh cho biết có thể
do nước lọt qua các khoảng trống tại các vị trí tiếp giáp các cừ larsen.
“Để khắc phục triệt để bằng giải pháp phù hợp nhất, chúng
tôi kiến nghị Bộ NN&PTNT hỗ trợ tìm nguyên nhân và triển khai phương án xử
lý chống thấm triệt để cho cống Sơn Đốc 2. Hiện giải pháp cụ thể vẫn chưa thống
nhất nhưng tôi khẳng định trong khoảng 6 tháng sau, các sự cố rò rỉ sẽ được khắc
phục triệt để” - ông Linh nói.
Đồng thời, ông Linh cũng cho biết, hầu hết các cống thủy
lợi xây dựng trước kia đều gặp phải các sự cố tương tự như cống Sơn Đốc 2. Bởi,
thời điểm trước, pháp luật chưa quy định hồ sơ thiết kế phải nêu cụ thể giải
pháp chống thấm sau khi công trình đưa vào vận hành.
Cống Sơn Đốc 2 được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quyết định
phê duyệt dự án đầu tư ngày 20-12-2013, với tổng kinh phí thực hiện 148 tỷ đồng.
Công trình cống Sơn Đốc 2 được thiết kế gồm 6 khoang cửa, mỗi cửa rộng 10m, được
xây dựng kết hợp cầu giao thông dài 171m, rộng 6m. Cống Sơn Đốc 2 được khánh
thành và chính thức đưa vào sử dụng vào ngày 22-6-2015. Toàn bộ công trình giúp
ngọt hóa trên 10.000ha đất nông nghiệp thuộc hai huyện Giồng Trôm và Ba Tri. Đồng
thời tạo nguồn nước ngọt sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân ở trong vùng.