 |
Nhiều địa phương tiến hành gia cố đê bao nhằm tăng cường khả năng chống chịu trước triều cường. Ảnh: M.Phương |
Hiện người dân tại các xã ven biển trở lại các chòi canh giữ tôm, nghêu. Nhiều hộ đã tích cực gia cố bờ bao để bảo vệ cây trồng, vật nuôi. Ông Đào Công Thương - Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú cho biết, huyện đã chuẩn bị sẵn phương án ứng phó với mức triều cường như dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ.
Tại huyện Chợ Lách, nơi được cảnh báo mức triều cường cao
đến 200cm (cao hơn năm 2016 khoảng 10cm) đang khẩn trương phòng, chống với nhiều
giải pháp giảm thiểu thiệt hại.
Ông Phạm Anh Linh - Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Lách cho
biết, nếu triều cường kết hợp với mưa to, gió lốc sẽ ảnh hưởng đến người dân
đang sống ở các cồn. Huyện đã có phương án di dời, bảo vệ an toàn cho hơn 700 hộ
dân, với gần 2.500 nhân khẩu và hơn 250ha đất sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản.
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ,
tháng 11-2017 sẽ xuất hiện 2 đợt triều cường cao nhất trong năm 2017, từ ngày 4
đến 10 và ngày 17 đến 22-11-2017. Dự báo từ ngày 5 đến 8-11-2017, đỉnh triều
cao nhất tại Chợ Lách khoảng 190 - 200cm; khu vực TP. Bến Tre, mực nước trên
sông cao nhất 168 - 178cm; huyện Ba Tri, đỉnh triều cao nhất 178 - 188cm; huyện
Bình Đại đỉnh triều ở mức 178cm; huyện Thạnh Phú, đỉnh triều từ 178 - 188cm.