
Đại biểu cắt băng khánh thành công trình.
Đến dự có Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 - nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó tư lệnh Quân khu 7 - nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh có Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn.
Theo báo cáo của Ban quản lý dự án, ngày 15-9-2023, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Bia truyền thống LLVT Sài Gòn - Gia Định tại huyện Mỏ Cày Bắc. Công trình có tổng mức đầu tư 9,4 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị 8 tỷ đồng do Tập đoàn Donacoop tài trợ. Quy mô tổng diện tích xây dựng công trình là 1.007m2 gồm các hạng mục như: Nhà bia, bia truyền thống, bia ghi danh các liệt sĩ; nhà sinh hoạt cộng đồng thiết bị, nội thất; cổng và tường rào; sân đường, cây xanh, dụng cụ tập thể dục thể thao ngoài trời. Công trình đã được triển khai thi công hoàn thành, đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng - Chính ủy Bộ tư lệnh TP. Hồ Chí Minh phát biểu.
Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh thành phố, Thiếu tướng Phan Văn Xựng - Chính ủy Bộ tư lệnh TP. Hồ Chí Minh cho rằng, Bến Tre và huyện Mỏ Cày Bắc là quê hương giàu truyền thống cách mạng. Đây là một trong những căn cứ địa cách mạng vững chắc, nơi mà phong trào đấu tranh chính trị, binh vận, vũ trang phát triển mạnh, nhất là phong trào Đồng Khởi, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đại biểu tham quan bia ghi danh các liệt sĩ.
Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Khu ủy Sài Gòn - Gia Định chuyển về hoạt động tại căn cứ xã Tân Phú Tây; cùng với đó, Bộ Tư lệnh tiền phương Sài Gòn - Gia Định chuyển về hoạt động tại xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre và mở rộng ra các vùng lân cận để hoạt động, chuẩn bị phương án, kế hoạch gây dựng lại cơ sở nội thành của LLVT Sài Gòn - Gia Định tiếp tục chiến đấu. Từ giá trị, ý nghĩa đó, nhằm lưu giữ dấu tích quá trình chiến đấu hào hùng của LLVT Sài Gòn - Gia Định tại tỉnh Bến Tre; ghi nhớ, tri ân các thế hệ đi trước; tinh thần kề vai sát cánh chiến đấu, sự cưu mang, đùm bọc, che chở của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, đồng thời, thể hiện tấm lòng, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố hôm nay với các thế hệ đi trước. Qua đó, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến, tô thắm thêm truyền thống “Trung thành vô hạn; bám trụ kiên cường; đoàn kết kỷ cương; năng động sáng tạo; quyết chiến quyết thắng” của đơn vị hai lần Anh hùng LLVT Nhân dân.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu.
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho rằng, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh thành phố đã dành nhiều sự quan tâm, tình cảm và chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kịp thời giúp Bến Tre nói chung, huyện Mỏ Cày Bắc nói riêng phát triển kinh tế - xã hội, có nhiều đóng góp thiết thực vào công tác an sinh xã hội, giao thông nông thôn, giữ gìn, tôn tạo các công trình lịch sử - văn hóa tại địa phương. Địa phương rất trân trọng sự giúp đỡ đầy nghĩa tình của các đồng chí và mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền TP. Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh thành phố để tạo thêm động lực và điều kiện giúp Bến Tre, huyện Mỏ Cày Bắc ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra.
“Để bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống quê hương gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn di tích lịch sử với văn hoá. Đặc biệt, chú ý đến vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích để nơi đây trở thành một địa chỉ thật ý nghĩa trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, gắn kết phục vụ du khách tham quan”- Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chia sẻ.

Tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn huyện.
Dịp này, Bộ Tư lệnh thành phố trao 300 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn huyện.
Tin, ảnh: Hoàng Lam