Khánh thành cầu Hòa Hưng, xã Hòa Lộc

18/01/2022 - 21:22

BDK - Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Mỏ Cày Bắc phối hợp với UBND xã Hòa Lộc vừa khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Hòa Hưng, tại ấp Hòa Hưng.

Cắt băng khánh thành cầu Hòa Hưng, tại ấp Hòa Hưng, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh:  H. Vũ

Cắt băng khánh thành cầu Hòa Hưng, tại ấp Hòa Hưng, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh:  H. Vũ

Cầu bê-tông Hòa Hưng mới xây lại vào tháng 8-2021, dài 24m, rộng 3,2m, tải trọng 2,5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng 182 triệu đồng. Trong đó, Nhóm Cầu yêu thương của Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn (Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) tài trợ 129 triệu đồng.

Cùng ngày, huyện Mỏ Cày Bắc đưa vào sử dụng 13 cầu ở xã Tân Thành Bình, trong đó cầu có chiều dài ngắn nhất 7m, cầu dài nhất 13m, rộng từ 2,8 - 3m. Tổng kinh phí xây dựng 300 triệu đồng, do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em huyện Mỏ Cày Bắc vận động đóng góp.

Trong năm 2021, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Mỏ Cày Bắc cùng các xã vận động xây mới 7 cầu bê-tông, đổ 2,2km đường bê-tông giao thông nông thôn, nâng cấp bê-tông 2 móng cầu, tổng kinh phí 913 triệu đồng.

H. Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN