Khánh thành cầu Tường Nguyên 350 tại xã Hưng Nhượng

27/10/2020 - 20:26

BDK - Ngày 27-10-2020, tại Ấp 4, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khánh thành cầu Tường Nguyên 350. Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, cùng đông đảo bà con nhân dân đến dự.

Đại biểu tham quan công trình cầu Tường Nguyên 350 vừa hoàn thành.

Đại biểu tham quan công trình cầu Tường Nguyên 350 vừa hoàn thành.

Công trình cầu Tường Nguyên 350 dài 72m, ngang 3,3m, kết cấu bê-tông cốt thép kiên cố, phục vụ nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa cho bà con nhân dân 4 ấp thuộc xã Hưng Nhượng và liên xã Hưng Nhượng và Hưng Lễ (Giồng Trôm) với xã Tân Hưng (Ba Tri). Cầu khởi công vào tháng 1-2020 đến nay đã hoàn thành.

Công trình do Hội từ thiện chùa Tường Nguyên, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, gia đình cụ bà Lê Thị Nga (sinh năm 1937) ở Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và con cháu tài trợ. Tổng kinh phí xây dựng 3 tỷ đồng; trong đó, địa phương đóng góp 100 triệu đồng và ngày công lao động.

Dịp này, các nhà tài trợ và hội từ thiện trao 130 phần quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của xã Hưng Nhượng và xã Tân Hưng, mỗi phần quà gồm 10kg gạo và nhu yếu phẩm, trị giá 500 ngàn đồng/phần.

Dịp này, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho gia đình cụ bà Lê Thị Nga và 5 cá nhân vận động vật chất xây dựng giao thông nông thôn tại xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm. UBND huyện Giồng Trôm, UBND xã Hưng Nhượng tặng giấy khen cho 11 tập thể và cá nhân tích cực trong vận động xây dựng giao thông nông thôn địa phương.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN