 |
Các đại biểu bên bảng công trình. Ảnh: Hữu Hiệp |
Ngày 19-6-2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ khánh thành cống Sơn Đốc 2 thuộc Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre, tại xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm.
Đến dự có ông Trương Vĩnh Trọng - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Thứ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng cùng đại diện các ngành
Trung ương. Về phía tỉnh có ông Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND
tỉnh; ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo
qua các thời kỳ, các sở, ngành tỉnh và người dân vùng dự án.
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án, công trình cống Sơn Đốc
2 thi công kiểu lộ thiên gồm 6 khoang cửa, mỗi khoang rộng 10m, chiều rộng
thông nước 60m, chiều dài cống 17m cùng các hạng mục như sân tiêu năng thượng
lưu, hạ lưu; sân sau thượng lưu, hạ lưu, đoạn chuyển tiếp hạ lưu; hồ phòng xói
thượng lưu, hạ lưu; kênh dẫn thượng lưu, hạ lưu, nhà quản lý cống. Đặc biệt,
ngoài cống chính còn có cầu giao thông trên cống, gồm 10 nhịp, dài 171m, rộng
6m. Toàn bộ công trình có tổng vốn đầu tư gần 148 tỷ đồng. Công trình do Bộ
NN&PTNT quyết định đầu tư, chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng
thủy lợi 10, Chủ đầu tư hợp phần đền bù là UBND tỉnh Bến Tre.
Cống Sơn Đốc 2 cùng với các công trình thủy lợi khác trong
Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre thực hiện mục tiêu hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi
ven sông Tiền, sông Hàm Luông để cùng với tuyến Bình Đại, Ba Tri tạo thành hệ
thống khép kín, ngăn mặn, giữ ngọt cho trên 139 ngàn diện tích đất tự nhiên
vùng Bắc Bến Tre, gồm các huyện Ba Tri, Châu Thành và TP. Bến Tre. Công trình
ngăn mặn, giữ ngọt giải quyết nhu cầu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, dân
sinh và các ngành kinh tế, cải thiện đời sống người dân, bảo vệ môi trường sinh
thái, giữ vững an ninh chính trị - xã hội và quốc phòng trong khu vực. Chủ động
lấy ngọt, dẫn ngọt, lấy phù sa, rửa phèn phục vụ cho 10 ngàn héc-ta đất sản
xuất nông nghiệp, kiểm soát mặn cho trên 20 ngàn héc-ta diện tích nuôi trồng
thủy sản tại Giồng Trôm, Bình Đại, Châu Thành, Ba Tri và cải thiện môi trường
nước. Kết hợp phát triển giao thông và đảm bảo yêu cầu giao thông thủy.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng cho biết: Hệ thống thủy lợi
Bắc Bến Tre có quy mô gồm: nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai; xây dựng cống An
Hóa, Thủ Cửu, Sơn Đốc 2, cống lấy nước Bến Rớ, cống lấy nước Tân Phú, cống Định
Trung, đê ven sông Tiền, các cống dưới đê… Đến nay, tỉnh đã triển khai thi công
và đưa vào sử dụng công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai năm 2013; các
công trình còn lại do Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư, trong đó cống Định Trung
đưa vào sử dụng năm 2014, cống Sơn Đốc 2 đã khánh thành hôm nay. Chủ tịch UBND
tỉnh nhấn mạnh, nếu không có sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành
Trung ương, nhất là Bộ NN&PTNT thì Dự án thủy lợi Hương Mỹ - Vàm Đồn, hệ
thống thủy lợi Châu Bình - Vàm Hồ, hệ thống thủy lợi Cây Da, Cầu Sập, Cống đập
Ba Lai và nay là Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre khó được thực hiện. Do vậy, nhân
kỷ niệm 70 năm thành lập Bộ Canh Nông, nay là Bộ NN&PTNT, Chủ tịch UBND
tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng đối với các đồng
chí tham gia hỗ trợ Bến Tre thời gian qua. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ NN&PTNT trình Chính phủ cho phép Bộ tiếp tục đầu tư
cho Bến Tre thêm các công trình bức xúc để khép kín tuyến ngăn mặn dọc sông Hàm
Luông, công trình cống Thủ Cửu trong dự án Bắc Bến Tre.
Ảnh: Hữu Hiệp
Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng
Văn Thắng đã bày tỏ niềm vui khi đến dự lễ khánh thành công trình này, bởi cùng
đi với Bộ trưởng còn có rất nhiều các chuyên gia, kỹ sư, anh hùng lao động, các
cán bộ về hưu trong ngành Nông nghiệp, thủy lợi cũng đã có mặt và là những
người có nhiều công sức đóng góp cho ngành thời gian qua. Thứ trưởng cho rằng,
thời gian qua Bộ NN&PTNT đã quan tâm đầu tư khá nhiều cho vùng đồng bằng
sông Cửu Long bằng rất nhiều dự án, công trình thủy lợi lớn, trong đó có Bến
Tre. Bến Tre cũng đã tích cực đầu tư tập trung phát triển nông nghiệp, nông
thôn, phát huy thế mạnh kinh tế vườn, kinh tế biển khá tốt và đã đóng góp tổng
sản lượng cho vùng, cả nước rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, Bến Tre cũng đang gặp
thách thức vô cùng to lớn, có tác động và ảnh hưởng trực tiếp trước mắt cũng
như lâu dài đến sản xuất nông nghiệp, nhất là về biến đổi khí hậu, nước biển
dâng. Do vậy, Bộ rất quan tâm, cử nhiều đoàn cán bộ, chuyên gia đến khảo sát,
hỗ trợ Bến Tre trong quy hoạch, xây dựng hệ thống các công trình đầu mối thủy
lợi, xây dựng phương án phòng chống xâm nhập mặn hiệu quả. Đồng thời, Bộ cũng
đã tranh thủ nhiều nguồn vốn để đưa các công trình mà Bến Tre đang đề nghị hỗ
trợ vào chương trình, kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020, từ trái phiếu Chính
phủ.
Dịp này, Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh đã trao tặng nhiều bằng
khen cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành Thủy lợi Bến Tre;
đồng thời, cũng đặt biển (khai trương) Công trình chào mừng Đại hội Đảng các
cấp, 70 năm thành lập Bộ Canh Nông.