Khảo sát thực trạng bãi rác An Hiệp

16/12/2021 - 15:14

BDK.VN - Sáng 16-12-2021, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh có chuyến khảo sát thực trạng bãi rác An Hiệp (Ba Tri).

Tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi Trường (TN&MT), Sở Xây dựng, Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre cùng lãnh đạo UBND huyện Ba Tri.

Đoàn khảo sát tại Bãi rác An Hiệp.

Đoàn khảo sát tại baci rác An Hiệp.

Theo dự báo ngành chuyên môn, thời gian không quá 1 năm tới, Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre có nguy cơ không còn khả năng tiếp nhận, xử lý rác thải. Do đó, chuẩn bị phương án dự phòng tiếp nhận rác thải của tỉnh là cấp thiết cần thực hiện ngay, để tránh biến cố lớn về vấn đề rác thải của tỉnh.

Qua xem xét điều kiện, khả năng tiếp nhận rác của bãi rác các huyện, Sở TN&MT thống nhất với Sở Xây dựng đề xuất chọn phương án nâng cấp, cải tạo bãi rác An Hiệp - huyện Ba Tri để tiếp nhận xử lý rác thải trong trường hợp Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre không còn khả năng tiếp nhận, xử lý rác thải. Mặt khác, nếu phương án tiếp nhận không khả thi thì kết quả triển khai sẽ phục vụ giải quyết ô nhiễm môi trường, tiếp nhận xử lý rác lâu dài cho huyện Ba Tri.

Qua đề xuất, đoàn đã khảo sát thực địa bãi rác An Hiệp và bãi rác xã Châu Bình (Giồng Trôm) để có cơ sở chuẩn bị phương án dự phòng phù hợp trong tình huống Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre không còn khả năng tiếp nhận xử lý như dự báo.

Được biết, Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre, được đầu tư xây dựng và bắt đầu hoạt động từ tháng 6-2018 với công suất thiết kế khoảng 180 tấn/ngày. Năm 2020 điều chỉnh nâng công suất thiết kế lên 250 tấn/ngày. Công nghệ xử lý chủ yếu là phân loại thu gom phế liệu, ủ phân compost và đốt. Nhà máy chậm tiến độ đầu tư hoàn thành, hoạt động không hiệu quả gây ô nhiễm môi trường.

Theo đánh giá, chất lượng khí thải lò đốt của nhà máy không đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Nước rỉ rác chưa được thu gom, xử lý; có đầu tư hệ thống xử lý nước thải nhưng vận hành không đạt hiệu quả. Lượng rác tồn đọng tại nhà máy trên 50 ngàn tấn. Hiện tại khả năng xử lý chỉ đạt trên 50% khối lượng rác tiếp nhận/ngày (tương đương 80 - 90 tấn/ngày), lượng còn lại khoảng 50% được đổ tại bãi rác trong khu vực của nhà máy.

Tháng 10-2021, chủ đầu tư nhà máy có cam kết khắc phục môi trường tại nhà máy, các công việc hoàn thành vào cuối tháng 12-2021. Tuy nhiên, qua giám sát của Tổ công tác UBND tỉnh, kết quả khắc phục chậm, đến nay thực trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn và khả năng đến cuối tháng 12-2021 nhà máy không hoàn thành theo nội dung cam kết với tỉnh.  

Dịp này, đoàn công tác khảo sát 2 vị trí dự kiến phát triển công nghiệp tại xã An Đức, Tân Xuân (Ba Tri).

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích