Ngày 18-8-2010, ông Lê Phong Hải-Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cùng các cơ quan chức năng tỉnh, UBND huyện Châu Thành, UBND xã Giao Hòa khảo sát thực tế tình hình sạt lở tại bờ sông Giao Hòa (Châu Thành).
Sạt lở nơi đây bắt đầu xảy ra từ năm 2006, ước thiệt hại hàng tỷ đồng (trong đó, mất gần 5 ha đất), nhiều hộ dân phải di dời nhà. Theo báo cáo của UBND xã Giao Hòa: Tính từ 15-7-2010 cho đến nay, sạt lở làm mất khoảng 1.000m2đất, có 20 hộ nằm trong vùng bị sạt lở; trong đó có 8 hộ cần phải di dời khẩn, có 5 hộ trong tình trạng báo động.
Sau khi khảo sát, ông Lê Phong Hải đã chủ trì cuộc họp trao đổi với các cơ quan và yêu cầu: UBND xã Giao Hòa cần nhanh chóng lập danh sách những hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở; trong đó, nêu rõ những hộ có đất để di dời và những hộ không có đất, để ngành chức năng hỗ trợ. UBND huyện Châu Thành làm tờ trình việc xây dựng bờ kè chống sạt lở trình UBND tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hỗ trợ về chuyên môn theo thẩm quyền); đồng thời, cần sớm tiến hành khảo sát các đê đập phòng chống lũ tại huyện, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chương trình kiên cố hóa hệ thống đê đập (theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Bến Tre tại Văn bản số 3228/UBND-KTN ngày 16-8-2010 về việc thực hiện các vấn đề cử tri và đại biểu HĐND tỉnh phản ánh.
Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan chức năng nêu ý kiến: Cần phối hợp tổ chức động viên cho những hộ không có đất đi lập nghiệp ở vùng kinh tế mới; UBND huyện Châu Thành cần có phương án thành lập khu tái định cư, tạo chỗ ở cho những hộ dân bị sạt lở.