
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cùng đoàn khảo sát thực tế tình hình sạt lở tại khu vực ấp Hòa Hưng Thạnh, xã Giao Long (Châu Thành).
Khoảng 1 tuần trước, tại khu vực ấp Hòa Hưng Thạnh, xã Giao Long đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân gần khu vực. Hiện tại, so với mé sông cũ đã sạt lở hơn 15m và ngang trên 30m.
Khu vực sạt lở nghiêm trọng tại UBND xã Giao Hòa trước đây, 5 hộ dân liền kề khu vực có thể bị tác động, hệ thống nước sạch đã bị gãy khúc và địa phương nhanh chống bố trí sang vị trí lắp đặt khác, nhằm tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương. Cách khu vực sạt lở nghiêm trọng (khoảng 50m), trụ điện sinh hoạt có thể bị ảnh hưởng nếu tình trạng sạt lở kéo dài và ngày càng nghiêm trọng. Khu vực sạt lở nghiêm trọng nằm trên diện tích quy hoạch xây dựng bờ kè và cống An Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cùng đoàn khảo sát thực tế tình hình sạt lở bờ kè móng cầu An Hóa bên huyện Châu Thành.
Đoàn đến khảo sát thực tế tình hình sạt lở bờ kè móng cầu An Hóa (bên huyện Châu Thành). Bờ kè móng cầu đã sạt lở khoảng 10m, cách trụ điện dân dụng khoảng 3m và khu vực cảnh báo sạt lở 10m. Dọc kè móng cầu đã xuất hiện những điểm sạt lở nhỏ, có thể hình thành nên hiện tượng sạt lở diện tích rộng xuyên cả bề kè móng cầu.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam yêu cầu, địa phương sớm tập trung triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời và đối phó tình hình sạt lở thực tế. Trước mắt, địa phương cùng các đơn vị liên quan cần tập trung giải quyết ráo riết và dứt điểm tình hình sạt lở bờ kè móng cầu An Hóa bên địa phận huyện Châu Thành. Chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan giải quyết tình hình sạt lở tại ấp Hòa Hưng Thạnh, xã Giao Long (Châu Thành) với những biện pháp cấp thiết tạm thời. Sau đó, giải quyết theo lộ trình dự án xây dựng bờ kè và cống An Hóa.
Tin, ảnh: Lê Đệ