Khởi công xây dựng cầu Trường Thịnh

16/01/2020 - 13:01

Các đại biểu bấm nút khởi công công trình.

Các đại biểu bấm nút khởi công công trình.

Sáng ngày 16-1-2020, UBND huyện Mỏ Cày Bắc phối hợp tổ chức khởi công xây dựng cầu Trường Thịnh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước cùng đông đảo đại diện các sở ngành tỉnh, huyện và các hộ dân vùng dự án đến dự.

Tại lể khởi công lãnh đạo huyện Mỏ Cày Bắc cho biết, công trình cầu Trường Thịnh, liên xã Thanh Tân - Thạnh Ngãi do UBND huyện Mỏ Cày Bắc làm chủ đầu tư. Công trình xây dựng cầu vĩnh cữu bằng bê-tông cốt thép dự ứng lực, dài 165,9m, rộng lọt lòng 6m. Tổng mức đầu tư dự án là 22,191 tỷ đồng. Trong đó, vốn hỗ trợ của Tỉnh Vĩnh Phúc là 18 tỷ đồng và đối ứng từ các nguồn vận động của huyện là 4,2 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn biểu dương sự cố gắng nỗ lực của UBND huyện Mỏ Cày Bắc, các sở ngành tỉnh trong công tác phối hợp thực hiện dự án. Ghi nhận sự đồng thuận, ủng hộ cả vật kiến trúc, hoa màu của người dân hai xã Thạnh Nghãi-Thanh Tân để thực hiện công trình này. Phó chủ tịch tin tưởng với uy tín và trách nhiệm của đơn vị thi công, dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, sớm đưa vào sử dụng góp phần giải quyết có hiệu quả nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy kinh tế phát triển, đặc biệt là phát triển du lịch sinh thái tuyến Thanh Tân-Thạnh Ngãi-Phú Mỹ. Phó Chủ tịch cũng cám ơn sự chia sẻ, hỗ trợ hết sức ý nghĩa của tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh kết nghĩa với Bến Tre.

                                                                                                   Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN