 |
Cồng kềnh, phạm pháp khi không có xe lôi, xe ba gác. Ảnh: Thành Lập. |
80% cầu, đường GTNT trên địa bàn tỉnh là bê-tông hóa, nhỏ và hẹp, sức chịu tải kém. Lúa, gạo, trái cây, heo, bò và các loại hàng hóa khác… của bà con nông dân, vận chuyển chủ yếu bằng xe ba gác, xe lôi máy. Khi chưa có phương tiện nào khác thay thế, việc cấm xe ba gác, xe lôi máy sẽ gây khó cho bà con vùng sâu, vùng xa…
Tốn thời gian, công lao động và chi phí vận chuyển hàng hóa
Anh Ân - ấp Hòa Chánh, xã Sơn Hòa - Châu Thành, gia đình chỉ có ba người. Anh là lao động chính với nghề trồng dừa. Tới kỳ thu hoạch có hơn một thiên (1.200 trái). Anh chỉ có mỗi việc “giựt” và thu gom lại một chỗ, chủ thu mua sẽ lo toàn bộ khâu vận chuyển tới nơi tiêu thụ. Hay như hoàn cảnh đơn chiếc của cô Hai Rít, cùng xã, cô đã ngoài 50 tuổi, sống nhờ vào thu nhập chính từ hơn mẫu vườn dừa. Hàng tháng cô chỉ cần thuê người phụ “giựt” và gom lại là xong việc (gần hai thiên dừa = 2.400 trái). Hoặc khi không có nhân công, cô cũng có thể một mình tự làm lấy (thường thì hai, ba ngày mới xong).
Anh Nguyễn Văn Hoàng - Chủ một cơ sở thu mua dừa lớn ở xã Sơn Hòa, cho biết: Hàng tháng, tôi thu mua hơn chục thiên dừa, bà con chỉ có việc “giựt” và gom lại ở nhà mình, tôi có xe lôi máy và nhân công xuống tận nhà bốc lên, vận chuyển về, không cần tốn nhiều công sức. Giờ thì khác rồi, Chỉ thị 32 của Chính phủ có hiệu lực. Tôi không biết phải dùng phương tiện nào để vận chuyển hàng hóa phục vụ cho bà con. Giả sử sau này - khi không còn xe lôi máy, tôi sẽ sẵn sàng thu mua với giá cao nhưng bà con phải vận chuyển đến tận nhà, thử hỏi năm trăm trái hay một thiên dừa, thì sẽ vận chuyển bao nhiêu ngày, tốn bao nhiêu nhân công mới xong?. Riêng với tôi, nghề này đã gắn liền hơn 20 năm rồi, giờ không có xe lôi vận chuyển dừa giao cho nhà máy, tôi không biết cuộc sống gia đình tôi sẽ ra sao nếu tôi nghĩ làm công việc này, tôi còn có một vợ, hai con nhỏ?!.
Anh Ba Thành - Chủ cơ sở vật liệu xây dựng lớn nhất nhì xã Tân Bình (Mỏ Cày), tâm sự: Vào mùa xây dựng, mỗi ngày, cơ sở của tôi cần đến hơn chục xe ba gác, xe lôi máy để vận chuyển vật liệu, về vùng nông thôn cho bà con. Nhưng bây giờ, Chính phủ ra Chỉ thị cấm các loại xe tự chế, mà không cho ra một phương tiện nào thay thế, điều