Không có thu hút nào tốt hơn bằng thu hút tình cảm người xa xứ trở về quê hương

18/01/2008 - 14:38
Mời gọi trí thức Việt kiều

Mới đây vào dịp cuối năm 2007, tại TP.HCM, Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài của TP.HCM phối hợp với Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM và Câu lạc bộ Việt kiều TP.HCM, Đại học Quốc gia TP.HCM đã tổ chức gặp gỡ 60 Việt kiều.

Mục đích của cuộc gặp gỡ nói trên là nhằm chia sẽ thông tin hữu ích với nhau, vì sự phát triển của đất nước trong năm 2008 và các năm tiếp theo, sau khi Việt Nam gia nhập WTO được một năm.

 

*Vẫn còn nhiều chuyện làm nản lòng:

Thống kê của Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài cho thấy, hiện nay có hơn 300.000 trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đã được đào tạo một cách bài bản ở những nước có nền giáo dục chất lượng cao, uy tín, có chuyên môn cao trong nghiên cứu khao học và có nhiều kinh nghiệm làm việc ở các nước tiên tiến. Một số trí thức nắm giữ vị trí quan trọng trong các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các công ty và các tổ chức quốc tế. Đây là một nguồn lực tiềm năng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước, giúp Việt Nam “đi tắt đón đầu” kỹ thuật, công nghệ mới ,nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tạo dựng quan hệ hợp tác với các cơ sở kinh tế, khoa học ở các nước.

 

Theo Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài, sau khi Nghị quyết 36 NQ/BCT về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được ban hành năm 2004, nhiều chính sách liên quan đến kiều bào đã thông thoáng hơn. Điều này được thể hiện rõ là ngày càng có đông đảo kiều bào về thăm thân nhân, thăm quê hương, đầu tư sản xuất kinh doanh. Nhiều chuyên gia, trí thức Việt kiều trực tiếp về làm việc hoặc có chương trình hợp tác cụ thể, có hiệu quả với các trường đại học, cơ quan nghiên cứu, Khu công nghệ cao, các cơ sở kinh tế. ở TP.HCM, việc câu lạc bộ khoa học và kỹ thuật Việt kiều ra đời đã thu hút sự quan tâm , tham gia tích cực của các chuyên gia, trí thức kiều bào trong và ngoài nước.

 

Bài và ảnh: Đất Việt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN