Hiện nay, cá đồng (cá lóc, cá rô, cá sặc…) ngày càng hiếm. Nguyên nhân làm cho nguồn cá đồng giảm đi có phần do nông dân sử dụng phân hóa học để bón ruộng lúa. Một phần nữa là do đánh bắt không hợp lý. Trên địa bàn huyện Thạnh Phú vẫn còn nhiều người dùng điện để xiệt cá, vừa vi phạm pháp luật, vừa tận diệt nguồn thủy sản mà lại nguy hiểm đối với sức khỏe, tính mạng của bản thân mình. Thực tế, trong những năm gần đây, nhiều người đã bị điện giật chết do dùng điện xiệt cá. Cách đây vài tháng, ở xã Hòa Lợi (Thạnh Phú) có người dùng điện xiệt cá và bị điện giật chết ngay tại ao.
Hiện nay, đang vào mùa mưa cũng là mùa cá lóc sinh sản. Chúng ta thường bắt gặp hình ảnh những người dùng vịt để “nhấp” cá lóc. “Công cụ” dùng để nhấp là một cần trúc dài khoảng 2,5m đến 3m. Một đầu buộc sợi dây có gắn lưỡi câu lớn, 1 sợi dây khác thì dùng buộc 1 con vịt. Qua tìm hiểu được biết, ai siêng tìm bầy ròng ròng (cá lóc con) và nhấp giỏi thì mỗi ngày có thể kiếm được vài kg cá lóc là chuyện thường. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là khi những con cá bố mẹ bị bắt đi thì những con ròng ròng không còn được bảo vệ, dễ bị các loài cá khác đe dọa, môi trường sống của chúng bị ảnh hưởng. Cho nên, mỗi bầy ròng ròng có vài trăm con nhưng tỷ lệ cá sống và lớn thì không nhiều.
Có thể nói, đánh bắt cá bằng xiệt điện, hay nhấp cá bằng vịt, vừa trực tiếp tận diệt nguồn lợi thủy sản, vừa đe dọa môi trường sống các loài cá. Để ngăn chặn triệt để, cần phải có sự can thiệp của các cơ quan chức năng và công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh để mọi người có nhận thức đúng hơn trong vấn đề này.