Không nên trồng cây dừa ở đường phố và công viên

31/12/2012 - 08:06

Ở bờ Nam sông Bến Tre, đoạn từ cầu Rạch Vông đến sông Hàm Luông, dừa được trồng ở phía bờ sông cách khoảng 8m/cây, tuy nhiên từ mép lộ đến vị trí cây dừa khoảng cách có 3m, mà lẽ ra phải ít nhất là 6m. Vì sao phải trồng xa như vậy?

Chúng ta biết rằng cây dừa có trái rất to, có thể rụng trái từ lúc nhỏ cho đến trái khô (do tự nứt trái, do chuột khoét, dơi khoét…) Dừa càng cao thì lực rụng trái càng mạnh, độ văng của trái càng xa (đã có nhiều trường hợp dừa rụng trái gây chấn thương sọ não, gây thương tích). Ngoài ra, mo nang, tàu dừa cũng có thể rụng khi gió thổi mạnh với sức nặng rất lớn. Vậy nên hay không nên trồng dừa trên đường phố, ở công viên - nơi có nhiều người, phương tiện thường xuyên qua lại. Và khi trái dừa, tàu dừa rụng xuống có người qua lại, chuyện gì sẽ xảy ra? Vì vậy, khi trồng dừa trên đường phố thì khoảng cách an toàn từ mép đường đến vị trí cây dừa ít nhất phải 6m. Cây dừa trồng ở bờ Nam sông Bến Tre cách mép đường 3m chắc chắn không thể để trái trên cây được. Nhưng trồng dừa mà không để trái thì sẽ làm giảm giá trị của cây dừa, trong khi ở bờ Nam sông Bến Tre còn đất để trồng cách mép lộ 6m.

Hơn nữa, theo Nghị định số 64/2010 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị, ở điều 2 phần giải thích từ ngữ có nêu: Cây xanh thuộc danh mục cây trồng hạn chế là những cây ăn quả, cây tạo ra mùi gây ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường; cây nguy hiểm là cây đã đến tuổi già cỗi hoặc một phần của cây dễ gãy đổ gây tai nạn cho người, làm hư hỏng các phương tiện công trình, cây bị sâu bệnh có nguy cơ bệnh trên diện rộng. Đối chiếu lại, cây dừa là cây ăn quả, trái to rụng xuống gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông, ngoài ra rễ cây sẽ làm hư phần lát gạch vỉa hè. Do đó, nên hạn chế hoặc không nên trồng dừa ở đường phố và công viên khi chưa đạt được khoảng cách an toàn.

Võ Văn Xinh (Phường 7 - TP. Bến Tre)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN