 |
Công trình đường về trung tâm ấp 8, xã Mỹ Hưng (Thạnh Phú) đang được khảo sát để vẽ thiết kế. Ảnh: H. Vũ |
Trong 2 ngày 24 và 25-2, ông Lê Phong Hải - Giám đốc Sở NN&PTNT cùng các ngành liên quan đã đến kiểm tra các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Thạnh Phú và Ba Tri.
Tại Ba Tri, đoàn đã nghe báo cáo của UBND huyện về tình hình sản xuất nông nghiệp trong thời gian qua, nhất là hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho hàng ngàn ha lúa. Theo đó, nông nghiệp toàn huyện phát triển khá ổn định. Huyện có nghị quyết chuyên đề về nông nghiệp và đã xây dựng được nhiều chương trình, dự án khá hiệu quả. Đó là chương trình phát triển thủy sản, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển đàn bò, cây màu trên ruộng, trang trại, kinh tế tập thể, HTX, ca cao xen trong vườn dừa, cá sặt rằn, cá rô đồng, cá kèo, liên kết 4 nhà. Hệ thống thủy lợi tương đối hoàn chỉnh, khép kín, đào đắp mỗi năm 250.000m3, đầu tư trên 1 tỷ đồng hàng năm. Hệ thống thủy lợi Cầu Sập phát huy tác dụng, ngoài chuyển 400ha sang nuôi tôm, còn lại nước ngọt phát triển cây lúa, dừa, mía khá tốt. Tuy nhiên, hệ thống kinh nội đồng đã xuống cấp, cần có kế hoạch nạo vét sửa chữa lại như kinh 9A, 9B, kinh tự chảy.
Sau khi đi khảo sát, Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Lê Phong Hải đánh giá cao sự cố gắng của Thạnh Phú trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Cống chợ Giồng Luông thuộc dự án Hương Mỹ, huyện phải sớm hoàn thành hồ sơ. Đường từ nghĩa trang Hồ Cỏ đến Cồn Bửng kinh phí xây dựng khoảng 10 tỷ đồng. Từ ngã ba Cồn Rừng đến Voi Đước (Thạnh Hải) là tuyến giao thông huyết mạch cần quan tâm thực hiện. Huyện tiếp tục rà soát tất cả các đường vào trung tâm xã. Đường Cồn rừng (Mỹ An) đến An Điền được Nhà nước đầu tư khoảng 300 tỷ đồng. Ụ tránh bão sẽ được thực hiện. Nạo vét sông Băng Cung sẽ sớm thực hiện. Dự án thoát nước của Thị trấn thực hiện càng sớm càng tốt, bởi sau cơn mưa thì Thị trấn thường bị ứ nước (kinh phí xây dựng khoảng 50 tỷ đồng). Các dự án đều phải có sự góp ý của dân. Dự án cải tạo cánh đồng 125ha ở Mỹ Hưng và các xã lân cận sẽ được thực hiện qua sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần mía đường Bến Tre, Sở NN-PTNT sẽ hỗ trợ dừa giống.