Kiểm tra công tác rà soát tình trạng tàu cá, tàu quá hạn  

07/03/2024 - 13:54

BDK.VN - Ngày 7-3-2024, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Văn Buội kiểm tra công tác rà soát tàu cá, vận động ngư dân thực hiện đăng kiểm tàu quá hạn, giấy phép khai thác thủy sản (KTTS) tại Ba Tri.

Đơn vị đăng kiểm thông tin tàu cá quá hạn

Đại diện cơ quan đăng kiểm thông tin tình trạng tàu cá quá hạn.

Theo tổng hợp của Sở NN&PTNT, toàn tỉnh có 309 tàu cá quá hạn đăng kiểm, 128 tàu cá quá hạn giấy phép KTTS ở 3 huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú. Trong đó, huyện Ba Tri có 227 tàu cá quá hạn đăng kiểm, 59 tàu có giấy phép khai thác quá hạn, nhiều nhất tỉnh. Theo chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo 689, việc rà soát trình trạng đăng ký, đăng kiểm tàu cá phải hoàn thành 100% trước 30-4-2024 trước khi Đoàn thanh tra EC vào Việt Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn, các địa phương trong huyện Ba Tri, cụ thể xã An Hòa Tây, Bảo Thuận, Tân Thủy, thị trấn Tiệm Tôm đã tiến hành phân loại tàu cá theo danh sách của Chi cục Thủy sản và lập, phân loại danh sách theo từng ấp để rà soát.

Kết quả rà soát đợt 1 năm 2024, các địa phương đã nắm được số tàu cá đang hoạt động nhưng hết hạn đăng kiểm, tàu bán về địa phương khác, tàu gia hạn và đăng kiểm lại. Đối với chủ tàu chưa liên hệ được tại xã Tân Thủy, UBND xã tiến hành kiến nghị Đảng ủy xã phân công cán bộ đảng viên từng ấp trực tiếp phụ trách từng hộ chủ tàu để tuyên truyền nhắc nhở quản lý thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép, đăng kiểm và các thủ tục theo quy định trước khi ra khơi.

Theo phản ánh của địa phương, công tác rà soát tàu cá còn gặp khó khăn do một số trường hợp giấy tờ liên quan chủ tàu đều đem theo ghe nên chủ tàu không cung cấp. Một số ít chủ tàu khai thác ở các tỉnh lân cận ít về địa phương, địa chỉ đăng ký không ghi rõ số nhà, tên khu phố nên việc tìm kiếm chủ tàu khó khăn. Một số chuyển hộ khẩu đến nơi khác.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Buội phát biểuPhó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Buội phát biểu.

Phó giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Buội đánh giá cao sự vào cuộc của Đảng ủy, UBND các xã trong việc triển khai rà soát tình trạng tàu cá trên địa bàn. Đặc biệt có sự phối hợp tích cực với cơ quan chuyên môn tỉnh, qua đó, công tác quản lý tàu cá tại địa phương có bước chuyển tích cực.

“Để công tác rà soát tình trạng tàu được đảm bảo, hoàn thành đúng thời gian quy định,  các địa phương cần khẩn trương nắm thông tin, tiếp tục rà soát các trường hợp tàu cá chưa xác định. Trong quá trình thực hiện liên hệ chặt chẽ với cơ quan chuyên môn để kịp thời xử lý các thông tin và nội dung liên quan đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời hàng tuần có cập nhật và báo cáo cụ thể cho UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo thực hiện nội dung tiếp theo.

Chi cục Thủy sản phân công cán bộ trực tiếp hỗ trợ các địa phương, mạnh dạn thông báo mất tích, xóa tên đối với trường hợp tàu cá thuộc diện mất tích, xóa tên. Mọi công tác liên quan rà soát tình trạng tàu cá phải hoàn thành trước 20-4-2024”, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Buội đề nghị.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết
Từ khóa Tàu cáNgư dân

BÌNH LUẬN