
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười chỉ đạo tại cuộc kiểm tra tại Giồng Trôm.
Thực hiện Công văn số 4940 của UBND tỉnh, BCĐ các huyện đã xác định 4 nhóm tầm soát: Nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ, bình thường mới.
Tính đến 24-8-2021, toàn huyện Ba Tri đã test 14.411 người, đạt 20,12%. Tại Giồng Trôm, có 8.808/11.158 người đã thực hiện test nhanh, trong đó có 1.489 người vùng nguy cơ cao.
Huyện Ba Tri đã thành lập 40 tổ hỗ trợ gồm: lực lượng y tế, công an, quân đội cho công tác test nhanh. UBND các xã, thị trấn trong huyện đã triển khai thực hiện đồng loạt. Riêng thị trấn đã triển khai trong ngày 22 và 23-8-2021. Đến nay, công tác lấy mẫu cơ bản xong, không phát hiện trường hợp dương tính.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đánh giá cao sự nỗ lực của BCĐ các huyện trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt tại huyện Ba Tri quản lý kiểm soát tốt địa bàn không ghi nhận ca mắc trong mấy ngày qua. Đồng thời đề nghị các huyện tiếp tục căn cứ kế hoạch đã xây dựng để triển khai thực hiện công tác xét nghiệm test nhanh tầm soát; cố gắng khắc phục khó khăn, trong công tác xử lý khi có mẫu test dương tính phải bố trí chỗ nơi cách ly, khử khuẩn đúng quy định.
“Trong khâu tổ chức phải bố trí nơi ngồi chờ tại điểm xét nghiệm đảm bảo giãn cách để người dân an tâm. Trong quá trình thực hiện, lực lượng lấy mẫu, lực lượng hỗ trợ phải được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ, sát khuẩn theo quy định. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát; tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia xét nghiệm test nhanh tầm soát F0 trong cộng đồng. Hy vọng các huyện sẽ đạt kết quả trong công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười lưu ý.
Phó viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Vũ Thượng - Tổ trưởng Tổ công tác Bộ Y tế lưu ý: Huyện Giồng Trôm thực hiện test tầm soát khẩn trương các vùng nguy cơ cao và thực hiện dứt điểm một ấp trong một ngày. Vùng nào nguy cơ mạnh dạn phong tỏa để thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” để đạt hiệu quả trong chiến dịch xét nghiệm, tầm soát SARS-CoV-2 trên địa bàn.
Tin, ảnh: Phan Hân