Kiểm tra Dự án Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão ở Bình Đại

22/11/2012 - 15:35
Các ụ trú bão xây xong nhưng chưa có đường nội bộ nên không có tàu về neo đậu.

Công trình Khu neo đậu tránh trú bão của huyện Bình Đại, sau hơn 3 tháng nghiệm thu và đưa vào hoạt động, đến nay vẫn chưa phát huy tác dụng. Công trình nằm tại sông Bình Châu, xã Bình Thắng và rạch Thừa Mỹ, xã Thừa Đức, dài khoảng 4km, được khởi công từ tháng 6 năm 2012, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Các hạng mục chính gồm nạo vét khu neo đậu và luồng tàu chạy trên 2 đoạn sông Bình Châu và rạch Thừa Mỹ có chiều dài 7.000m, xây dựng mới 147 trụ neo tàu bằng bê-tông cốt thép, thi công 1.080m đường công vụ dọc theo sông Bình Châu, lắp đặt mới 16 bộ phao tiêu báo hiệu đường thủy và 22 bộ cột hướng dẫn, bảng báo hiệu.

Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng cho trên 1.000 tàu cá của huyện vào neo đậu tránh trú bão, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có bão xảy ra. Hiện nay, chưa có tàu vào neo đậu do nhiều nguyên nhân, trong đó, việc chủ tàu thường về neo đậu gần nhà, để dễ quản lý phương tiện. Mặt khác, phần đường công vụ dài 1.080m dọc hai bên sông tuy có thiết kế trong Dự án nhưng công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn nên không thi công phần này, khiến cho công trình chưa đồng bộ, nếu tàu vào neo đậu sẽ gặp nhiều khó khăn do không có đường đi hai bên sông. Qua kiểm tra, ông Võ Hoàng Đông - Tổng Giám đốc Cảng cá Bến Tre cho biết, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Dự án Ban Quản lý cảng sẽ tăng cường phương tiện kiểm tra, tổ chức hội thảo xây dựng qui chế quản lý riêng cho Dự án.

Tin, ảnh: TH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN