Kiểm tra, xử lý nghiêm không để xảy ra ô nhiễm môi trường

26/01/2015 - 07:32

Phế liệu của ông Toàn chất đống sát lộ nhựa. Ảnh: Đ.C

Bà Ngô Thị H. (ấp Phước Thạnh, xã Thạnh Phước, Bình Đại) bức xúc việc cơ sở thu mua phế liệu của ông Toàn, sát vách với nhà bà đã gây ô nhiễm môi trường. Đầu năm 2013, bà H. đã có đơn khiếu nại nhưng cho đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết. Phóng viên Báo Đồng Khởi đã liên hệ với ngành chức năng và có thông tin về vấn đề này.

Điểm thu mua phế liệu mà bà H. phản ánh do ông Nguyễn Tấn Toàn (chủ doanh nghiệp), tọa lạc tại ấp 2 (Phước Thạnh), xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại làm chủ. Ông Toàn có làm bản cam kết bảo vệ môi trường (BVMT) ngày 9-8-2012, dự án thu mua phế liệu, với quy mô sản xuất 250kg phế liệu/ngày. Cam kết BVMT này được UBND huyện Bình Đại chấp nhận bằng Thông báo số 82 ngày 20-8-2012 đối với hoạt động trên. Theo bản cam kết BVMT, ông Toàn có nêu nhiều biện pháp để giảm thiểu các tác động tiêu cực như: xử lý chất thải (khí thải, nước thải, chất rắn), xử lý chất thải rắn trong sản xuất… Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, vựa phế liệu này đã không đảm bảo được các điều kiện về môi trường và đã dẫn đến khiếu nại.

Ông Võ Minh Việt - chuyên viên quản lý môi trường (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Đại) cho biết: “Năm 2013, gia đình bà H. có khiếu nại, ngày 8-8-2013, Đoàn kiểm tra liên ngành lĩnh vực BVMT huyện đã kiểm tra, yêu cầu chủ cơ sở thực hiện các biện pháp BVMT đúng theo cam kết. Sau đó không còn khiếu nại nữa, đến cuối năm 2014 lại xảy ra khiếu nại”. Bà Ngô Thị H. giãi bày, ngày 12-7-2013, ông Toàn sửa máy nổ làm nhớt văng ướt trên nắp hồ chứa nước nên chồng bà trình báo cho chính quyền ấp tới lập biên bản, sau đó thì huyện tới kiểm tra vào ngày 8-8-2013.

Ngày 7-11-2014, bà H. có đơn khiếu nại về ô nhiễm môi trường (gửi nhiều nơi). Ngày 31-12-2014, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tới kiểm tra, lập biên bản về việc kiểm soát ô nhiễm môi trường tại cơ sở của ông Toàn. Đoàn kiểm tra có nhận xét: Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa thực hiện các yêu cầu kiến nghị của Đoàn kiểm tra liên ngành ngày 8-8-2013 về việc bảo quản, lưu giữ phế liệu: để lộ thiên phế liệu, máy móc, chưa bố trí khu vực phân loại phế liệu… khiến cho người dân phản ánh. Đoàn kiểm tra kết luận: Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa thực hiện đúng theo nội dung bản cam kết BVMT đã được xác nhận về việc thực hiện chương trình giám sát định kỳ. Đồng thời, buộc chủ cơ sở thực hiện đúng theo cam kết BVMT trong thời gian 10 ngày (kể từ ngày lập biên bản), chủ cơ sở cam kết thực hiện đúng. Sau đó, cơ quan BVMT huyện đã thiếu kiểm tra lại (phúc tra) việc chấp hành theo cam kết của chủ cơ sở và dẫn đến khiếu nại kéo dài.

Đến thời điểm PV thực hiện bài viết này, tại hiện trường xảy ra ô nhiễm, tuy vựa phế liệu của ông Toàn đã được dọn dẹp, thu gọn lại nhưng vẫn còn khá bề bộn, phế liệu được đậy vải nhựa chất đống cặp lộ (gần bến phà Thủ, Thạnh Phước - Bảo Thạnh, Ba Tri). Trước cửa nhà bà H. thỉnh thoảng lại bốc lên mùi hăng hắc. Một số người dân địa phương cho biết, vào mùa nắng thì mức độ ô nhiễm ít hơn, vào mùa mưa thì mùi hôi rất khó chịu, nước thải đen ngòm chảy ra đường và theo dòng nước mưa trôi đi…

Ngành chức năng huyện Bình Đại cần khẩn trương kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại cơ sở thu mua phế liệu do ông Nguyễn Tấn Toàn làm chủ; đồng thời, cần xử lý nghiêm vi phạm để trả lại môi trường sống trong lành cho cộng đồng dân cư.

PV.BĐ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN