Kinh tế nông nghiệp chuyển đổi theo hướng chất lượng, gắn với thị trường

03/07/2009 - 09:50
Ông Lê Phong Hải - Giám đốc Sở NN&PTNT (trái) khảo sát thi công thượng nguồn sông Ba Lai, đoạn Tân Phú (Châu Thành). Ảnh: H.H

6 tháng qua, kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng ổn định về diện tích, năng suất, chất lượng nhưng hiệu quả không cao. Một số mặt hàng chiến lược của tỉnh như: lúa, dừa, heo, tôm, cá da trơn… đều giá thấp. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế, đời sống nông dân. Ngành nông nghiệp đã có giải pháp gì để khắc phục? Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Lê Phong Hải-Giám đốc Sở NN&PTNT xoay quanh vấn đề trên:

Thưa giám đốc, ông đánh giá như thế nào về tình hình sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2009?

- Vượt qua nhiều khó khăn do tình hình suy thoái kinh tế, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, sản xuất nông nghiệp trong 6 tháng qua tương đối ổn định. Cơ cấu cây trồng vật nuôi tiếp tục chuyển đổi theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

Lúa vụ Mùa 2008 và vụ Đông xuân 2008-2009 với diện tích 56.859 ha đã thu hoạch xong, đạt 72,5% so kế hoạch; sản lượng 266.370 tấn, bằng 74,8% so kế hoạch. Vụ mía 2008-2009 đã thu hoạch xong, diện tích đạt 6.969 ha, sản lượng 521.163 tấn, so vụ 2007-2008 diện tích tăng 2,8% và sản lượng tăng 2,3%. Nguyên nhân do giá mía năm nay ổn định ở mức cao. Diện tích dừa toàn tỉnh hiện có khoảng 46.000 ha, ước sản lượng thu hoạch 6 tháng khoảng 178 triệu trái, đạt 55,5% so kế hoạch. Tỉnh đang tiếp tục thực hiện dự án trồng mới 5.000 ha dừa; dự án thâm canh 1.000 ha dừa. Tổng diện tích cây ăn trái ước 37.000 ha, đạt 100% so kế hoạch; sản lượng đạt 193.000 tấn, đạt 51% so kế hoạch. Tổng đàn heo khoảng 292.953 con, đạt 98% so kế hoạch, đàn bò 176.555 con, đạt 98% so kế hoạch, tổng đàn gia cầm đạt 3,7 triệu con, đạt 97% so kế hoạch.

 

- Sáu tháng qua, dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh không xảy ra, đàn heo không tăng do giá cả không ổn định, đàn bò có xu hướng tăng trở lại. Tổng diện tích nuôi thủy sản đạt 39.288 ha, đạt 92,4% so kế hoạch; sản lượng 52.149 tấn, giảm 27,09 % so cùng kỳ. Trong đó, nuôi tôm sú vùng nuôi quảng canh cải tiến, tôm rừng diện tích thả giống đạt 100%; vùng nuôi thâm canh, bán thâm canh thả 3.600 ha, đạt 65,5% kế hoạch,  giảm 23,2% so cùng kỳ, riêng tôm thẻ chân trắng đã thả giống được 280 ha. Do thị trường tiêu thụ không ổn định, người dân thả giống chậm hơn năm trước. Dịch bệnh trên tôm sú nuôi thâm canh, bán thâm canh xuất hiện nhiều vào tháng 4 tại Bình Đại và Ba Tri, diện tích thiệt hại 87,7 ha, chiếm 2,4% diện tích thả. Nuôi tôm càng xanh phát triển ổn định. Cá da trơn diện tích thả 706 ha, tăng 27,8% so KH; sản lượng ước đạt 35.500 tấn, giảm 26,51% so cùng kỳ. Do ảnh hưởng tình hình giá cả nên các hộ nuôi nhỏ lẻ đã cho thuê hoặc chuyển nhượng ao cho các doanh nghiệp lớn nuôi. Sản lượng nghêu, sò thu hoạch đến nay đạt 5.001 tấn. Do giá nghêu nguyên liệu liên tục tăng, lợi nhuận từ con nghêu ở mức cao cùng với việc quản lý không tốt của một số HTX dẫn đến trong tháng 5-2009 đã xảy ra tình trạng “nghêu tặc” với quy mô lớn tại Thạnh Phú. Tổng số tàu thuyền đăng ký khai thác thủy sản là 4.149 chiếc, trong đó có 1.183 tàu xa bờ, sản lượng đánh bắt 6 tháng đạt 38.800 tấn. Nhìn chung, số lượng tàu và sản lượng khai thác tăng so cùng kỳ.

 

Đầu ra của một số sản phẩm trong nông nghiệp quá thấp, đã ảnh hưởng gì đến phát triển kinh tế, đời sống nông dân, thưa ông?

- Trong 6 tháng đầu năm giá cả một số sản phẩm nông - thủy sản luôn biến động ở mức thấp như lúa, dừa, heo hơi, tôm sú và cá da trơn. Điều đó đã và sẽ tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất nông nghiệp: đàn heo giảm, diện tích nuôi tôm sú có thể chỉ đạt khoảng 80% so kế hoạch, sản lượng cá tra cũng giảm (mặc dù diện tích nuôi tăng) và thu nhập của nông dân từ đó sẽ giảm, dẫn đến tốc độ tăng trưởng trong nông nghiệp nói riêng và kinh tế tỉnh nói chung sẽ khó đạt kế hoạch.

 

Giải pháp nào để hỗ trợ nông dân ổn định sản xuất, nâng cao đời sống trong 6 tháng cuối năm?

- Tập trung thực hiện tốt công tác chỉ đạo sản xuất lúa vụ hè thu 2009, vụ mùa 2009 và vụ đông xuân 2008-2009. Tăng cường công tác khuyến nông, hướng dẫn nông dân sử dụng đúng giống, xuống giống đúng lịch thời vụ, quản lý và phòng chống sâu bệnh đạt hiệu quả thông qua các mô hình canh tác mới. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm: tăng cường giám sát kiểm soát tình hình dịch bệnh đến tận hệ nuôi, thực hiện tốt công tác tiêm phòng và kiểm tra tốt việc vận chuyển kinh doanh giết mổ gia súc gia cầm. Ngành NN-PTNT phối hợp tốt với địa phương thực hiện việc quản lý chất lượng giống, quản lý vùng nuôi; củng cố hoạt động ban quản lý vùng nuôi; tăng cường kiểm tra, phát hiện, khoanh vùng dập dịch và công tác quan trắc môi trường để khuyến cáo kịp thời cho người nuôi. Tổ chức tập huấn và chuyển giao kỹ thuật cho người nuôi và các trại sản xuất giống. Thực hiện hoàn chỉnh quy trình kỹ thuật nuôi các đối tượng mới như cá chẻm, cá mú… để nhân rộng. Thực hiện tốt công tác đăng ký và đăng kiểm tàu cá nhằm đảm bảo tàu ra khơi phải an toàn. Tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành tốt các quy định về khai thác trong vùng biển và lãnh hải. Hỗ trợ, củng cố và nâng cao hiệu quả của đội tàu xung kích và tìm kiếm cứu nạn ngành thủy sản. Tập trung đầu tư các công trình thủy lợi trọng điểm, cấp thiết phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt như: thủy lợi nội đồng, nạo vét thượng nguồn Ba Lai, đưa nước ngọt phục vụ nuôi thủy sản, đê biển Ba Tri. Phối hợp các ngành có liên quan tổ chức thực hiện tốt gói kích cầu của Chính phủ, kêu gọi các doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nhằm ổn định thị trường.

Hữu Hiệp (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN