Ký kết chương trình phối về bảo vệ quyền trẻ em trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tỉnh giai đoạn 2024 - 2028  

04/06/2024 - 13:26

BDK.VN - Ngày 4-6-2024, Ban Thường vụ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Hội tỉnh về bảo vệ quyền trẻ em trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tỉnh giai đoạn 2024 - 2028, sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2024, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự, có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười.

Ký kết chương trình phối hợp.

Ký kết chương trình phối hợp. 

6 tháng đầu năm 2024, công tác Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng trên 6 mặt công tác. Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề liên quan, những khó khăn, vướng mắc trong công tác Hội thời gian qua, thảo luận chương trình công tác 6 tháng cuối năm với các vấn đề nổi bậc như: mỗi huyện, thành phố tổ chức một sự kiện vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin, một hoạt động tuyên truyền vì trẻ em; thực hiện cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” trong toàn Hội đến cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động xóa nhà dột cho các đối tượng yếu thế; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Trong Chương trình ký kết công tác phối hợp bảo về quyền trẻ em, các đơn vị đã thống 8 nội dung như: tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em được quy định trong Chỉ thị số 28- CT/TW ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị, Luật Trẻ em năm 2016, và các văn bản của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật về quyền trẻ em kết hợp với pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha, mẹ; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, nhận thức trách nhiệm của cán bộ Đoàn, Đội, cán bộ Hội LHPN, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em các cấp, đoàn viên, hội viên và mạng lưới xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Đặc biệt là lên tiếng bảo vệ trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại; xây dựng, phát triển các mô hình phù hợp dành cho trẻ em và cha mẹ, người chăm sóc trẻ tại cộng đồng, nhằm thúc đẩy quyền trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia của trẻ em; xây dựng mô hình bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, xâm hại, khỏi các hình thức trừng phạt thể chất, tinh thần; phòng chống vi phạm pháp luật đối với trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em; thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo chức năng của tổ chức, phối hợp tổ chức nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin, giám sát tình hình trẻ em, thực hiện Luật Trẻ em và các chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em.

Tham gia phản biện xã hội, góp ý tư vấn, phát biểu chính kiến, kiến nghị đối với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật, phân bổ nguồn lực đáp ứng quyền trẻ em, phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời can thiệp, hỗ trợ, giám sát quá trình giải quyết vụ việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại; thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, tổ chức diễn đàn, tọa đàm để tăng cường sự tham gia của trẻ em, lắng nghe tiếng nói của trẻ em tham gia vào các hoạt động bảo vệ trẻ em; vận động nguồn lực hỗ trợ các hoạt động liên quan đến thúc đẩy thực hiện quyền của trẻ em và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phối hợp các hoạt động dành cho trẻ em trong tháng hành động vì trẻ em, trung thu, Tết Nguyên đán và các dịp kỷ niệm của tổ chức; phối hợp đưa tin, bài trên phương tiện truyền thông, website và trực tiếp trên Fanpage và nền tảng số của các tổ chức phối hợp về các chương trình, sự kiện, hoạt động phối hợp…

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa các đơn vị những năm qua về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục có những hoạt động thiết thực, bổ ích và nhiều ý nghĩa hơn nữa dành cho trẻ em, nhất là tháng 6 là Tháng hành động vì trẻ em. Cùng với sự chung tay của các ngành, các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng và gia đình, hy vọng sẽ ngày càng có nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực trong công tác này…

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, các đơn vị phối hợp đã vận động và trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh…

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN