Kỷ niệm 50 năm Bến Tre được tuyên dương “Anh dũng Đồng khởi - thắng Mỹ, diệt ngụy”, đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đội quân tóc dài Bến Tre

06/08/2018 - 16:42

BDK.VN - Sáng 6-8-2018, UBND tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2018), 50 năm Bến Tre được tuyên dương danh hiệu “Anh dũng Đồng khởi - thắng Mỹ, diệt ngụy”, đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đội quân tóc dài Bến Tre.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đội quân tóc dài Bến Tre. Ảnh: H. Hiệp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đội quân tóc dài Bến Tre. Ảnh: H. Hiệp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng cùng đại biểu lãnh đạo các tỉnh: Gia Lai, Tây Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, hơn 130 đại biểu trong đội quân tóc dài của tỉnh tham dự.

Đọc diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo nhấn mạnh: “Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với cả nước, Bến Tre sớm phát huy truyền thống yêu nước. Khi thực dân Pháp đặt chân đến vùng đất Cù Lao này, chúng đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của nhân dân, phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra ở khắp mọi nơi”.

Đến kháng chiến chống Mỹ, Bến Tre lại là một trong những chiến trường ác liệt, là nơi Mỹ - Ngụy áp dụng thí điểm các chiến thuật và thủ đoạn quân sự mới. Từ năm 1954-1959, phong trào cách mạng ở Bến Tre gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều tổ chức Đảng bị tan rã. Nhiều cán bộ bị địch bắt tù đày, có những lúc còn lại vỏn vẹn 18 chi bộ, với 162 đảng viên.

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh chụp ảnh với các đại biểu Đội quân tóc dài Bến Tre. Ảnh: H. Hiệp

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh chụp ảnh với các đại biểu Đội quân tóc dài Bến Tre. Ảnh: H. Hiệp

Sau khi Nghị quyết 15 ra đời, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã triển khai, vận dụng sáng tạo và làm nên cuộc Đồng khởi thần kỳ. Chính giai đoạn đấu tranh ác liệt đó đã sản sinh ra “Đội quân tóc dài” huyền thoại.

Ban đầu, đội quân tóc dài chỉ là đấu tranh chính trị thuần túy. Về sau, lực lượng này tham gia đấu tranh về quân sự. Năm 1961 số nữ du kích xã, ấp lên đến hơn 3.000 người, chiếm 1/9 số nữ du kích trong toàn miền Nam lúc bấy giờ. Đến năm 1964, Bến Tre ra đời đơn vị nữ vũ trang đầu tiên, mang phiên hiệu C710. Đây là lực lượng bộ đội nữ đầu tiên của Chiến trường Khu 8.

Trong 2 cuộc kháng chiến, phụ nữ  Bến Tre đã tổ chức đấu tranh chính trị trên 1.000 cuộc lớn nhỏ với trên 30 vạn lượt người tham gia. Tổ chức 1.820 cơ sở nội tuyến, tiêu diệt 105 đồn tua; nuôi dưỡng hơn 2.561 lượt thương binh, phục vụ chiến đấu 720 trận đánh lớn, nhỏ giành thắng lợi; trực tiếp chống càn, đánh đồn 102 trận, đào 741 hầm bí mật nuôi giấu cán bộ, vót hơn 6 triệu cây chông, vận động hơn 5.000 binh sĩ ngụy đào bỏ ngũ, 1.400 tên mang theo súng đạn quay về với chính quyền cách mạng, vận động 21.000 thanh niên thoát ly tham gia lực lượng vũ trang các cấp, trong đó có hơn 5.000 thanh nữ ...Với những chiến công xuất sắc đó: Đội quân tóc dài cùng Hội Phụ nữ giải phóng tỉnh Bến Tre đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Đây là niềm vinh dự lớn của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre nói chung và phụ nữ Bến Tre nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre nhân ngày lễ kỷ niệm 50 năm Bến Tre được phong tặng danh hiệu cao quý “Anh dũng Đồng khởi - thắng Mỹ, diệt ngụy”, và trao tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho Hội Phụ nữ giải phóng “Đội quân tóc dài” thời kỳ Đồng khởi Bến Tre. Chúc mừng những thành tựu mà Bến Tre đã đạt được trong thời gian qua, nhất là thành tích mà các thế hệ phụ nữ Bến Tre đã đạt được.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, “Đội quân tóc dài” rất xứng đáng đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

“Trong niềm xúc động và tự hào của buổi lễ, bằng tình cảm của mình, tôi kêu gọi các thế hệ cán bộ, đảng viên, đồng bào trong tỉnh, con em Bến Tre đang công tác, sinh sống tại các địa phương trong nước cũng như đang ở nước ngoài, đoàn kết một lòng, phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo, tự lực, tự cường của cha ông ta để ra sức thi đua thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang đó, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre sẽ vươn lên mạnh mẽ, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa Bến Tre trở thành tỉnh phát triển, đảm bảo cho người dân có đầy đủ cả về vật chất, tinh thần, có mức sống ngang với các tỉnh trong khu vực; xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho 2 cá nhân. Ảnh: H. Hiệp

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho 2 cá nhân. Ảnh: H. Hiệp

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho 1 tập thể Hội Phụ nữ giải phóng “Đội quân tóc dài” thời kỳ Đồng khởi Bến Tre; và 2 cá nhân gồm: đồng chí Huỳnh Minh Lễ, chiến sĩ đặc công, Chính trị viên phó đại đội, Chủ nhiệm Đặc công tỉnh và đồng chí Lê Văn Duyệt, chiến sĩ tình báo, Trưởng ban Trinh sát quân báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã có thành tích xuất sắc trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trao tiền hỗ trợ Bến Tre xây nhà tình nghĩa. Ảnh: H. Hiệp

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trao tiền hỗ trợ Bến Tre xây nhà tình nghĩa. Ảnh: H. Hiệp

Dịp này, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã vận động và hỗ trợ tỉnh 500 triệu đồng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vận động hỗ trợ 500 phần quà giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chuyển đến đúng đối tượng cần hỗ trợ. Tỉnh Vĩnh Phúc, hỗ trợ tỉnh 2 tỷ đồng đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở.

P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích