Kỷ niệm 61 năm Đồng khởi, tôn vinh và trao tặng danh hiệu Công dân Đồng khởi, Công dân Đồng khởi danh dự lần thứ I năm 2021

16/01/2021 - 22:19

BDK.VN - Tối ngày 16-1-2021, UBND tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 61 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17-1-1960 - 17-1-2021), tôn vinh và trao tặng danh hiệu Công dân Đồng khởi, Công dân Đồng khởi danh dự lần thứ I năm 2021.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: T. Đồng

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: T. Đồng

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các sở, ban ngành tỉnh, đại diện lãnh đạo các tỉnh bạn và đông đảo nhân dân, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đến dự.

Tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đã ôn lại truyền thống cách mạng “Anh dũng, Đồng khởi, Thắng Mỹ, Diệt ngụy” của dân, quân Bến Tre về phong trào Đồng khởi năm 1960. Qua đó, đã khơi dậy niềm tự hào về quá khứ hào hùng, anh dũng để tiếp lửa cho các tầng lớp nhân dân, nhất là tuổi trẻ Bến Tre hôm nay và mai sau phát huy mạnh mẽ truyền thống Đồng Khởi năm xưa; viết tiếp những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng quê hương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H. Hiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H. Hiệp

Đồng thời thông tin nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và năm 2021, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ trọng đại của đất nước.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã phát động phong trào thi đua Đồng khởi mới. Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh kêu gọi: “Cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà hãy đoàn kết, đồng thuận, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các công việc. Mọi ngành, mọi nhà, mọi người tích cực hưởng ứng phong trào thi đua Đồng khởi mới với phương châm “hai chân, ba mũi” nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2020 - 2025”.

Tại buổi lễ đã tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng khởi” và “Công dân Đồng khởi danh dự” cho 8 cá nhân. Danh hiệu là sự biểu dương các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển chung của tỉnh trên các lĩnh vực đời sống xã hội, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo. Qua đó phát huy thành tích đạt được, khuyến khích các cá nhân tiếp tục có những đóng góp cho địa phương, tạo sự lan tỏa, động viên các cá nhân khác cùng phấn đấu đạt danh hiệu Công dân Đồng khởi, Công dân Đồng khởi danh dự.

Trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng khởi” và “Công dân Đồng khởi danh dự” cho các cá nhân. Ảnh: T. Đồng

Trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng khởi” và “Công dân Đồng khởi danh dự” cho các cá nhân. Ảnh: T. Đồng

Các cá nhân được tôn vinh và trao tặng danh hiệu Công dân Đồng khởi là: Nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng; Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre Huỳnh Văn Cam (Lê Huỳnh); Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Bến Tre Trịnh Văn Y (Mai Sơn). 

Các cá nhân được tôn vinh và trao tặng danh hiệu Công dân Đồng khởi danh dự là: Tổng thư ký Hội Trợ giúp trẻ em Việt Nam - Nhật Bản Akemi Bando; Chuyên gia hoạt động của JICA tại Việt Nam; Cố vấn trưởng thứ nhất cho Dự án JICA mở rộng sổ tay theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên toàn quốc tại Việt Nam năm 2011; Giáo sư - Tiến sĩ Nagato Natsume - Trưởng Khoa Răng Hàm mặt, Bệnh viện của Viện Đại học Aichi 2-11, Suemori, Chikusa-ku, Nagoya 464-8651, Japan; Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại tỉnh Aichi Nhật Bản; Giám đốc điều hành Hội hở môi hàm ếch Nhật Bản; Giáo sư chính Đại học Aichi Gakuin Nhật Bản; Giáo sư thỉnh giảng Đại học Y Hà Nội; ông Cho Myung Choel - Giám đốc Tổ chức Global Vision (Hàn Quốc) tại Việt Nam (từ năm 1995 đến nay là Tổ chức Hosanna International); ông Võ Tấn Thông - Trưởng phòng Công tác chính trị - sinh viên, Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) và ông Đặng Đức Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư thảo dược xanh; Chủ tịch Quỹ đầu tư khởi nghiệp tỉnh Bến Tre; Chủ tịch Quỹ Tấm lòng vàng.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN