Đây là dịp để những người làm công tác nhân
đạo trên thế giới tự hào ôn lại truyền thống lịch sử lâu đời của Phong trào Chữ
thập đỏ, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò, tổ chức các hoạt động nhân
đạo trợ giúp những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng thông qua mạng
lưới cán bộ, tình nguyện viên đông đảo khắp toàn cầu.
Đặc
biệt, Chủ đề của Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế năm nay còn có
thêm dòng tiêu đề phụ: “Bạn có biết!”. Với thông điệp này, Ngày Chữ thập đỏ và
Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế năm nay hướng tới thể hiện sự đa dạng và sáng tạo
của mỗi Hội quốc gia trong việc tiếp cận giải quyết thách thức nhân đạo hiện
nay, đồng thời xóa bỏ quan niệm hoạt động trọng tâm của Phong trào chỉ tập
trung vào một số lĩnh vực nhất định như: Sơ cấp cứu, hiến máu và ứng phó thảm
họa.
Thông
qua chủ đề của Ngày 8-5 năm nay, các Hội quốc gia trên toàn cầu tiếp tục quảng
bá một cách rõ hơn, đầy đủ hơn, thuyết phục hơn về các hoạt động phong phú, đa
dạng của Phong trào, hướng tới mục tiêu "Vì mọi người, Ở mọi nơi",
qua đó vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ ở mỗi nước tham gia
hoạt động nhân đạo, trở thành tình nguyện viên của Phong trào.
Phát
biểu tại lễ mít tinh, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt
Nam, ở mọi nơi trên thế giới, Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm quốc tế
luôn sẵn sàng có mặt vì cộng đồng. Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ xuất hiện
ở mọi nơi như một biểu tượng nhân đạo giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất
trong mọi hoàn cảnh - từ thiên tai, thảm họa đến các tình huống xung đột vũ
trang.
Tại
Việt Nam, những năm gần đây, phương thức hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ
các cấp từ Trung ương đến địa phương ngày càng có nhiều đổi mới, sáng tạo, đa
dạng, phong phú, thiết thực trợ giúp những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn trong xã hội, đó là: Dự án “Ngân hàng bò” với hình thức trợ giúp bò giống
cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được triển khai sâu rộng ở 63 tỉnh,
thành trong cả nước; con bê sinh ra đầu tiên được trao tiếp cho một gia đình
nghèo khác, hỗ trợ gia đình đó sinh kế thoát nghèo. Cứ như vậy, đàn bò tiếp tục
phát triển, các hộ gia đình nghèo được sở hữu bò giống và những con bê từ lứa
thứ hai trở đi, có cơ hội phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững.
Đó
là Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” với
mục tiêu: cổ vũ các cấp Hội, đông đảo cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình
nguyện viên Hội Chữ thập đỏ trợ giúp trực tiếp, kịp thời và thiết thực các đối
tượng đặc biệt khó khăn tại cộng đồng vươn lên trong cuộc sống, đồng thời vận
động các tổ chức, cá nhân hưởng ứng và tham gia trợ giúp trực tiếp các đối
tượng khó khăn theo đề xuất của Hội Chữ thập đỏ.
Đó
là mô hình “Đội cấp cứu sông Lô” (Tuyên Quang) với các thành viên được tập huấn
kỹ năng, trang bị phương tiện, thiết bị phục vụ cứu hộ, cứu nạn đường thủy và
tham gia phòng ngừa, ứng phó trong các tình huống thiên tai, thảm họa.
Đó
là mô hình “tuyến phố hiến máu” ở Hà Nội đã huy động, thu hút sự tham gia đông
đảo của các tầng lớp nhân dân ở các lứa tuổi khác nhau. Lực lượng hiến máu đa
dạng về nghề nghiệp, là lãnh đạo chính quyền địa phương, các cán bộ, công chức,
trong doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, lao động tự do…Ngày hiến máu tình
nguyện thực sự trở thành ngày hội của cộng đồng dân cư.
Trong
lĩnh vực vận động nguồn lực, hình thức kêu gọi, vận động gây quỹ thông qua tin
nhắn phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 tập trung vào các thuê
bao di động đã thu được hiệu quả cao, nhờ bắt kịp xu hướng phát triển như vũ
bão của công nghệ thông tin. 
Với
vai trò là 1 trong 190 Hội quốc gia thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và
Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, trải qua hơn 70 năm hoạt động và trưởng thành, Hội
Chữ thập đỏ Việt Nam là thành viên có uy tín và có những đóng góp tích cực đối
với Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, phối hợp triển khai
có hiệu quả các chương trình thuộc nhiều lĩnh vực như: chăm sóc sức khỏe, cứu
trợ xã hội, phòng ngừa và ứng phó thảm họa…
Chỉ
riêng năm 2016, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục triển khai 35 khoản viện trợ
phi chính phủ nước ngoài với tổng ngân sách đạt gần 117 tỷ đồng, trong đó có
hơn 77 tỷ đồng từ các đối tác thuộc Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm
đỏ quốc tế tài trợ, chiếm 66%.
Ngay
sau Lễ mít tinh, các đại biểu là cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ
của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội và Câu lạc
bộ 25 (Câu lạc bộ Hiến máu trực thuộc Trung ương Hội) đã hưởng ứng tham gia
Chương trình Hiến máu nhân đạo./.