* Ông Trần Anh Thuy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại rượu Phú Lễ
Từ khi thành lập, tháng 7-2004, với 3 hộ dân tại xã Phú Lễ (Ba Tri) nấu rượu cung cấp cho Công ty, đến nay, đã có 98 hộ dân tại xã Phú Lễ cung cấp rượu nguyên liệu cho công ty. Hơn thế nữa, rượu Phú Lễ đóng chai đã giúp tỉnh Bến Tre chuyển một nông sản có giá trị thấp thành một thương phẩm có giá trị kinh tế cao, mang sắc thái riêng, góp phần làm phong phú thêm danh sách các chủng loại rượu đặc sản Việt Nam.
Rượu Phú Lễ được làm hoàn toàn từ nếp, là nguồn nông sản có sẵn tại địa phương. Việc sử dụng nguồn nông sản này mang lại nhiều lợi ích cho người nông dân và góp phần phát triển nền nông nghiệp Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Trên lộ trình gia nhập WTO, Việt Nam bắt buộc phải thực hiện các nghị định thư về rào cản kỹ thuật và an toàn vệ sinh thực phẩm (VSATTP), vì vậy các nhà cung ứng thủ công rất khó tồn tại. Do đó, năm 2010, Công ty Cổ phần rượu Phú Lễ đã khởi công xây dựng Nhà máy rượu Phú Lễ, với vốn đầu tư trên 40 tỷ đồng, có quy mô đạt chuẩn quốc tế về VSATTP. Sản phẩm làm ra sẽ đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ ngày càng khắt khe của thị trường trong và ngoài nước. Đây cũng là quyết tâm của Công ty trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về hàng Việt Nam chất lượng cao phục vụ người tiêu dùng, đưa hàng Việt lên tầm vóc quốc tế. Từ khi hoạt động đến nay, Công ty đã tham gia công tác từ thiện xã hội khá lớn, như: hỗ trợ các chương trình lễ hội tại địa phương; xây tặng nhà tình nghĩa, tình thương; hỗ trợ người nghèo, học sinh nghèo…, với số tiền trên 3 tỷ đồng.
Do vậy, việc tìm đến với các tổ chức Hội, đặc biệt là Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bến Tre là điều đầu tiên mà tôi thực hiện trong chiến lược sản xuất, kinh doanh dài hạn của mình. Sau 3 năm gia nhập Hội Doanh nghiệp trẻ Bến Tre, tôi đã tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội, như: tham gia công tác xã hội, gặp gỡ giao lưu với lãnh đạo địa phương; giao lưu với các hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ trong cả nước; qua đó, tôi thấy mình trưởng thành và học hỏi rất nhiều từ những người anh, người chị đi trước đã tham gia Hội, mà theo tôi sự thành đạt ngày hôm nay của họ có sự đóng góp không nhỏ từ tổ chức Hội.
Để tổ chức Hội Doanh nghiệp trẻ của Bến Tre thật sự là một môi trường lý tưởng cho những doanh nhân trẻ của tỉnh nhà, tôi kỳ vọng trong Đại hội lần thứ II này, hội viên của Hội sẽ chọn được những người đứng đầu tổ chức Hội (Ủy ban Hội) thật sự là những người có tâm huyết và dành được nhiều thời gian hơn để xây dựng cho Hội có một kế hoạch hoạt động rõ ràng trong từng tháng, quý, năm; có định hướng và mục tiêu cụ thể nhằm giúp hội viên sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động của Hội đầy đủ và thường xuyên hơn, từ đó Hội có thêm sức mạnh, tạo sự thu hút để nhiều doanh nhân tham gia Hội.
* Ông Hoàng Văn Ngọc - Phó Giám đốc Viettel - Chi nhánh Bến Tre

Là đơn vị nhà nước trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Chi nhánh Viettel Bến Tre luôn khẳng định là đơn vị chủ lực của nền kinh tế tỉnh nhà trong những năm qua, khi đóng góp cho ngân sách tỉnh mỗi năm lên tới 20 tỷ đồng. Năm 2011, Viettel Bến Tre tiếp tục đẩy mạnh đầu tư về hạ tầng mạng lưới, mở rộng kênh bán hàng, nâng cao chất lượng mạng lưới và chăm sóc khách hàng. Năm 2011 được xác định là năm bản lề về phổ cập dịch vụ 3G tại tỉnh Bến Tre, đến tháng 5-2011, Viettel đã lắp đặt thêm 132 trạm 3G, nâng tổng số trạm 3G lên 300 trạm, phủ 90% diện tích của tỉnh. Như vậy, mục tiêu đưa băng rộng về nông thôn của UBND tỉnh đã được Viettel Bến Tre hoàn thành trước 4 năm. Bên cạnh mở rộng mạng lưới, Viettel tiếp tục mở rộng kênh bán hàng và chăm sóc khách hàng đến tận xã, ấp, tạo công ăn việc làm cho khoảng 290 người, với mức thu nhập trên 2 triệu đồng/tháng. Hệ thống điểm bán, với 800 điểm trong toàn tỉnh đảm bảo cho công tác phân phối hàng hóa đến người tiêu dùng.
Ra đời được 4 năm, Hội Doanh nghiệp trẻ Bến Tre đang dần khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà và ngày càng được các cấp lãnh đạo quan tâm hỗ trợ. Tham gia Hội, chúng tôi có cơ hội tiếp cận sâu hơn các nghị quyết của tỉnh, đóng góp ý kiến thiết thực hơn cho định hướng phát triển kinh tế tỉnh nhà, đặc biệt, viễn thông công nghệ thông tin. Tham gia Hội, chúng tôi có cơ hội mang tới cho các doanh nghiệp các giải pháp công nghệ thông tin viễn thông hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu suất lao động trong các doanh nghiệp.
Là thành viên của Hội Doanh nghiệp trẻ, chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của Đại hội này. Đây là đại hội mở rộng với sự tham gia của Hội Doanh nghiệp trẻ 63 tỉnh, thành khắp cả nước, các cấp lãnh đạo tỉnh, huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn. Tôi hy vọng đây là cơ hội để Bến Tre tự giới thiệu tiềm năng kinh tế và kêu gọi đầu tư và cũng là cơ hội để Hội Doanh nghiệp trẻ Bến Tre khẳng định vai trò điều hành thành công đại hội. Hy vọng đại hội sẽ bầu ra ban chấp hành có tâm huyết, đủ sức ảnh hưởng tới cộng đồng các doanh nghiệp trong tỉnh, đủ kiến thức để tham gia đóng góp thiết thực vào các nghị quyết của tỉnh để tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ cùng phát triển.
* Ông Võ Văn Hòa - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tin học Bến Tre

Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật tin học Bến Tre được thành lập tháng 1-2003. Với hơn 8 năm hình thành và phát triển, Công ty đã qui tụ một đội ngũ chuyên viên kỹ thuật trẻ giàu kinh nghiệm, năng lực và chuyên môn. Công ty chuyên kinh doanh các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT): máy vi tính, máy fax, máy in, máy photocopy, máy chiếu, mực in, linh kiện, phụ kiện cùng các dịch vụ sửa chữa, bảo trì, thiết kế web, tư vấn lắp đặt hệ thống mạng LAN, WAN, hệ thống camera quan sát… Công ty là một trong những doanh nghiệp về CNTT đi đầu trong tỉnh về đăng ký đôỉc quyền nhãn hiệu hàng hóa. Ngoài các cửa hàng kinh doanh ở trung tâm thành phố Bến Tre, chúng tôi còn mở thêm các điểm bán hàng tại các huyện trong tỉnh. Công ty chúng tôi đã mạnh dạn tham gia đấu thầu và cung cấp các thiết bị văn phòng với số lượng và quy mô lớn cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, đã cung cấp hệ thống máy vi tính, máy tính xách tay và máy chiếu cho các trường học trong tỉnh, cung cấp máy tính cho 137 xã phường, 8 huyện và thành phố Bến Tre, cung cấp máy vi tính, máy in cho trên 100 trạm y tế các xã, phường. Để mở rộng hoạt động, trong năm qua, chúng tôi đã liên kết với các hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ Bến Tre xây dựng Trường Mầm non Trí Đức tại phường Phú Tân (TP Bến Tre) với tổng vốn đầu tư trên 27 tỷ đồng. Hiện nay, trường đang trong giai đoạn hoàn thiện để năm học 2011 - 2012 này sẽ đưa trường vào hoạt động. Ngoài kinh doanh, chúng tôi còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội như hỗ trợ xây nhà tình thương, giúp học sinh nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 50 triệu đồng.
Sau hơn 8 năm hoạt động trong lĩnh vực CNTT, ngoài những thuận lợi trên, Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ đầy nhiệt quyết, tâm huyết với nghề và sự nỗ lực của bản thân, sự hỗ trợ rất lớn của Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bến Tre, Công ty ngày càng phát triển bền vững và lớn mạnh. Tôi vào hội đã hơn 4 năm, ngoài những đóng góp tích cực trong xây dựng hội, tôi còn được hỗ trợ rất nhiều từ hội, như: được động viên tinh thần, thông tin thị trường, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, nhất là các cơ hội đầu tư kinh doanh. Đồng thời, vào hội, tôi có nhiều điều kiện giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm kinh doanh với nhiều doanh nghiệp lớn và các anh chị doanh nhân thành đạt trong cả nước. Hội đã tạo điều kiện cho tôi mở ra cơ hội mới trong kinh doanh. Trước thềm Đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ Bến Tre lần thứ II, tôi xin góp ý với Đại hội mấy vấn đề như sau: Lãnh đạo Hội cần dành nhiều thời gian tổ chức tập hợp hội viên, củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó hơn giữa các hội viên, tạo sự đồng thuận cao để không ngừng xây dựng tổ chức hội ngày một vững mạnh, thu hút hội viên mới vào hội và tham gia hoạt động hội. Lãnh đạo Hội cần sâu sát hơn với hội viên và nắm bắt, thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với hội viên. Hội phải có nhiều hình thức tổ chức sinh hoạt phong phú hơn, xác định đúng tầm của hội để có kế hoạch sát hợp, tạo được không khí sinh hoạt trong hội viên ngày càng tốt hơn. Điều mà tôi gởi gắm nhiều trong đại hội lần này là hội luôn là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho hội viên, là nơi không thể thiếu đối với các doanh nghiệp trong tỉnh.