Lạm dụng rượu, bia - khởi nguồn phạm tội

02/04/2014 - 07:16

Đã từ lâu, uống rượu, bia trở thành một thói quen của người Việt Nam. Ly rượu có thể giúp gắn kết nghĩa tình với mọi người nhưng việc lạm dụng quá nhiều rượu, bia sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường, kể cả thực hiện hành vi phạm tội.

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bến Tre, trong năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014, phần lớn người phạm tội đã uống nhiều rượu, bia trước khi gây ra các vụ án có tính chất rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Tỷ lệ này đối với tội phạm giết người và cố ý gây thương tích là trên 70%, tội phạm hiếp dâm trẻ em là 50% và đối với tội phạm chống người thi hành công vụ gần 100%.

Ngày 31-12-2013, tại xã An Thủy (Ba Tri) đã xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, làm 2 người chết. Sau khi nhậu xong, nhóm của Trần Hữu Đức (sinh năm 1992, ngụ tại xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri) đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1992) và Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1996, cùng ngụ tại xã An Thủy). Trong lúc xô xát, Đức đã dùng dao nhọn đâm chết Tâm và Hậu.

Trước đó không lâu, tại xã Châu Hưng (Bình Đại) đã xảy ra vụ án giết người, hiếp dâm, gây bức xúc trong nhân dân. Sau khi đi nhậu về, Lê Văn Sang (57 tuổi, ngụ tại địa phương) đã thực hiện hành vi phạm tội với một cụ bà ngoài 70 tuổi.

Có hơi men kích động cộng với thái độ xem thường pháp luật là nguyên do phổ biến của tội phạm chống người thi hành công vụ, mà Phạm Khánh Linh (21 tuổi, ngụ tại xã Bình Khánh Tây, huyện Mỏ Cày Nam) là một ví dụ. Đêm 3-3-2014, sau 2 tiệc nhậu, Linh điều khiển xe mô-tô với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Khi tổ tuần tra của xã ra hiệu dừng xe, Linh không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ, làm một đội viên dân phòng bị gãy chân, Linh bị chấn thương vùng đầu, sau đó chết tại bệnh viện.

Hay như trường hợp của Phạm Văn Ngoạt (56 tuổi, ngụ tại xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành) càng cho chúng ta thấy rõ hơn những hệ lụy khó lường từ việc uống nhiều rượu, bia. Chưa từng có tiền án, tiền sự, cũng như chưa hề có hành vi sàm sỡ với phụ nữ, thế nhưng trong một cơn say, Ngoạt đã hiếp dâm một bé gái 8 tuổi.

Các nghiên cứu khoa học cho thấy, sau khi uống nhiều rượu bia, con người sẽ mất khả năng điều chỉnh hành vi và tinh thần dễ bị kích động. Ở trạng thái này, người có phẩm chất đạo đức kém và thiếu hiểu biết về pháp luật thường gây ra các hành vi nguy hiểm đối với bản thân và xã hội. Do đó, để kéo giảm số vụ vi phạm pháp luật, nhất là phạm pháp hình sự có nguyên nhân từ việc uống nhiều rượu, bia, cần sự vào cuộc quyết liệt của toàn xã hội. Trước hết, mỗi người cần hạn chế uống rượu, bia trong các hoạt động thường ngày, không để say xỉn sau mỗi tiệc nhậu. Mỗi gia đình phải nêu cao trách nhiệm quản lý, giáo dục người thân, kịp thời phát hiện, uốn nắn các biểu hiện sai trái. Ngành giáo dục phải chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chính quyền và các ngành, đoàn thể phải thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trong nhân dân; đồng thời giáo dục, răn đe các đối tượng có dấu hiệu vi phạm.

Mọi hành vi phạm tội đều bị pháp luật nghiêm trị nhưng hệ lụy mà nó để lại cho gia đình nạn nhân và gia đình người phạm tội là rất lớn. Do vậy, mỗi người cần phải nghĩ đến bản thân và gia đình mỗi khi toan tính hoặc chuẩn bị làm những việc không phù hợp với chuẩn mực xã hội. Mỗi công dân phải nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống; đồng thời hạn chế uống rượu, bia, không để hơi men dẫn đến những sự việc đáng tiếc. Đó là những hành động thiết thực để bảo vệ bản thân, gia đình và góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho toàn xã hội.

Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN