Làm thế nào để giải ngân vốn và phát triển mô hình kinh tế hiệu quả trong thanh niên?

31/03/2011 - 16:09
Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách trong công tác phát triển kinh tế cho TN. Ảnh: A.N

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ VIII đã phát động trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thực hiện cuộc vận động xung kích trong lao động, sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội và định hướng về nghề nghiệp, việc làm. Thời gian qua, trong phong trào TN đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc nhân rộng các mô hình vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Giải ngân vốn là một trong những vấn đề còn nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ. Những vướng mắc đó như thế nào và phương hướng, giải pháp nào để giải quyết khó khăn trên? Chúng tôi xin giới thiệu một số ý kiến từ các cấp bộ Đoàn và lãnh đạo các ban, ngành liên quan tại cuộc tọa đàm về giải ngân vốn và phát triển mô hình kinh tế hiệu quả trong TN, do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức.

Kỳ 1: “Ngân” có, nhưng khó nhiều mặt

Với chủ trương trên của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bến Tre, tổ chức Đoàn các cấp đã tạo điều kiện cho TN trong việc tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiếp cận các nguồn vốn vay để hỗ trợ TN phát triển kinh tế, tạo ra những mô hình kinh tế có hiệu quả, giúp ĐVTN ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. 

Điển hình như Tổ hợp tác chăn nuôi thỏ (có 18 thành viên) của Chi đoàn Lộc Hiệp - xã Vĩnh Bình (Chợ Lách), do Bí thư Chi đoàn Trần Văn Niêm làm tổ trưởng. Tổ đã nuôi thành công trên 300 con thỏ thịt và thỏ giống, hàng tháng xuất bán trên 200kg thỏ thịt và 50 cặp thỏ giống. Hàng năm, Tổ mang lại thu nhập cho mỗi thành viên khoảng 20 triệu đồng; qua đó, các thành viên gây quỹ cho Chi đoàn trên 2 triệu đồng và giúp cho 3 thanh niên thoát nghèo. Hay như Tổ hợp tác hoa kiểng ở Chi hội Phú Hội - xã Vĩnh Thành (Chợ Lách) do anh Thái Ngọc làm tổ trưởng (có 25 thành viên) hoạt động mang lại nhiều hiệu quả. Tổ hợp tác chuyên nhận uốn, sửa hoa kiểng trên địa bàn huyện và vần đổi công cho nhau; thu nhập mỗi thành viên trên 2 triệu đồng/tháng. Và mỗi năm, mỗi thành viên nhận chăm sóc thêm 2 cây mai, bán lấy tiền gây quỹ cho Chi đoàn, Chi hội… 

Tuy nhiên, theo nhận định của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nguyễn Văn Đảm, công tác phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế điển hình hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa rộng khắp đến các đối tượng TN, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế của TN. Trong đó, khó khăn lớn nhất là việc giải ngân vốn. Các cấp Đoàn đang gặp phải những trở ngại như: Các tổ chức Đoàn TN chưa được giao ủy thác lớn từ chính quyền cơ sở, việc cha mẹ TN nằm trong các tổ chức Hội Phụ nữ, Hội Nông dân đã vay thì TN trong hộ gia đình này không được vay vốn từ ngân hàng… Trong năm 2011, Tỉnh Đoàn Bến Tre được Trung ương Đoàn giao chỉ tiêu phải giải ngân 31 tỷ đồng cho TN vay vốn, phát triển kinh tế trong Năm Thanh niên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, ngoài sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh thì sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn là điều vô cùng quan trọng.

 Bí thư Tỉnh Đoàn Đỗ Thị Thu Thảo cho biết, hàng năm, sau khi tổng kết năm, Tỉnh Đoàn thường phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức các cuộc gặp gỡ với cán bộ Đoàn các cấp để trang bị về kiến thức, cách làm việc trong công tác giải ngân vốn cho TN, với mục đích giải ngân vốn tốt nhất cho TN. Dù vậy, vẫn còn một số ít cơ sở Đoàn còn e ngại (mô hình không đạt hiệu quả, khó thu hồi vốn…) nên từ chối tiếp nhận giải ngân vốn cho TN. Ngoài những khó khăn về việc giải ngân vốn sao cho hợp lý, đạt yêu cầu, thì hiệu quả của mô hình kinh tế trong TN cũng là điều trăn trở đối với các cơ sở Đoàn. Đó là các vấn đề như: việc tổ chức hoạt động và quản lý, thị trường tiêu thụ sản phẩm; phương án quảng bá thương hiệu; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả cao nhất…

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, thời gian qua, việc vận động ĐVTN tham gia xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả cùng với công tác ủy thác nguồn vốn vay cho TN ở các cơ sở Đoàn tuy có được triển khai và đạt  một số kết quả nhất định, nhưng vẫn chưa thực sự hiệu quả. Những vướng mắc trên cần nhanh chóng được tháo gỡ, cùng với việc thiết lập những giải pháp hợp lý để thực hiện tốt nhất các nội dung: TN xung kích trong lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội; định hướng trong TN về nghề nghiệp và việc làm, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu của Năm Thanh niên 2011. 

“Tính đến nay, nguồn vốn vay ủy thác cho các đối tượng là thanh niên trong tỉnh được 37,673 tỷ đồng, với 182 tổ tiết kiệm vay vốn” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nguyễn Văn Đảm cho biết.

Kỳ 2: Những giải pháp thiết thực cho thanh niên

Những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn và phát triển mô hình kinh tế hiệu quả trong thanh niên (TN) đang là vấn đề cần được tháo gỡ. Các ngành hữu quan cùng chung tay vào cuộc với nhiều ý kiến, giải pháp thiết thực, hướng đến mục tiêu giải ngân tốt nhất cho TN, tạo cơ hội cho TN ổn định đời sống, phát triển kinh tế.

Sở Khoa học & Công nghệ: Có nhiều cách tiếp cận lĩnh vực khoa học công nghệ

“Tiền không thiếu, việc làm không thiếu, kênh thông tin không thiếu…, nhưng làm thế nào để các yếu tố này gặp nhau và thực hiện đạt hiệu quả, đó mới là vấn đề” - Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ  Lê Văn Khê nhận định. Theo ông Khê, lĩnh vực khoa học - công nghệ dành cho mọi người cùng nghiên cứu, ứng dụng để phục vụ cộng đồng. Hàng năm, Sở Khoa học & Công nghệ đều có xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình khoa học - công nghệ gắn với các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh. Điển hình như: Chương trình điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường; Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh; Hỗ trợ toàn diện cho phát triển nông nghiệp và nông thôn… Từ năm 2003 đến nay, Sở cũng đã xây dựng mô hình thí điểm đưa thông tin về nông thôn cho một số xã (theo dạng trạm thông tin). Sắp tới, Sở sẽ hướng đến việc đầu tư theo dạng phần mềm, nghĩa là chỉ cung cấp các thông tin có liên quan, trên cơ sở đó, TN sẽ khai thác thêm thông tin trên internet.

Ông Khê thông tin thêm, lực lượng Đoàn TN của Sở Khoa học & Công nghệ rất đông (trên 40% trong tổng số cán bộ, công chức của cơ quan); trong đó có trên 90% TN có trình độ đại học và trên đại học. Vì vậy, Đoàn TN của cơ quan có thể xây dựng mối quan hệ với một số chi đoàn ở các cơ sở; vừa giao lưu hoạt động Đoàn, vừa trao đổi thông tin, ứng dụng khoa học - công nghệ. Sở cũng đã có trang web đăng tải thông tin về khoa học - công nghệ, cũng như quảng bá các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Vì vậy, khi TN có thắc mắc gì về lĩnh vực khoa học - công nghệ, thì hãy đặt vấn đề, đại diện Sở sẽ trả lời, thông tin giải đáp; hoặc khi TN có các loại sản phẩm (đặc thù của địa phương, có chất lượng) cần quảng bá, thì hãy gửi đến trang web; trên cơ sở đó, Sở sẽ xem xét đăng tải (miễn phí) để giới thiệu rộng rãi.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Các mô hình, dự án cần xem xét đến tính khả thi

Mô hình hợp tác trồng mai kiểng của thanh niên xã Vĩnh Thành. Ảnh: A.N

 

Ông Trần Văn Thành - Trưởng Phòng nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh khẳng định, NHCSXH luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức chính trị, xã hội (thanh niên, nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh) tiếp cận vốn vay theo quy định hiện hành. Hàng năm, đại diện NHCSXH đều tổ chức các lớp tập huấn tại cơ sở cho đại diện các ban ngành đoàn thể nắm rõ về thủ tục, điều kiện vay vốn; đồng thời cung cấp các văn bản liên quan, kết hợp với tổ chức Đoàn TN ở cơ sở xem xét từng trường hợp cụ thể để hỗ trợ vốn vay cho TN. Có những trường hợp khó khăn, đến hạn trả nợ mà các cá nhân hoặc tổ hợp tác kinh tế của TN chưa có khả năng chi trả, thì NHCSXH cũng đã xem xét cho gia hạn nợ thêm một chu kỳ nữa.

Theo qui định, NHCSXH cho vay theo hộ, với hình thức mỗi hộ có một đại diện (thuộc một tổ chức xã hội) vay. Nếu trong một gia đình, cha là hội viên nông dân, hoặc mẹ là hội viên phụ nữ, thì cha hoặc mẹ của TN sẽ làm thủ tục vay. Nếu bản thân TN nhận thấy dự án, mô hình kinh tế của mình có tính khả thi cao hơn so với dự án của các thành viên khác trong gia đình, thì TN xin phép được đứng tên chủ hộ để được vay vốn. Các đoàn thể ở cơ sở, dựa trên mức độ khả thi của mô hình kinh tế, dự án kinh tế của các tổ chức, cá nhân mà quyết định cho tổ hợp tác hoặc cá nhân vay vốn, trên cơ sở được NHCSXH ủy thác vốn vay. Ngoài nguồn vốn của Trung ương, TN có thể huy động vốn tại địa phương từ các tổ tiết kiệm vay vốn của các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Lãnh đạo Đoàn cơ sở giúp đỡ TN về thủ tục để vay vốn. Khi gặp rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, mất mùa…, thì TN liên hệ với NHCSXH để làm thủ tục xử lý các rủi ro theo quy định của pháp luật.

Hội Doanh nghiệp trẻ: Ngoài vốn bằng tiền, cần phải có kiến thức trong kinh doanh

Bàn về vấn đề khởi sự doanh nghiệp, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Nguyễn Trọng Huy đã nói: Vốn bằng tiền rất cần, nhưng chưa đủ. Ngoài tiền ra, kiến thức và kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, khả năng tiếp cận thị trường, kiến thức về sản xuất… cũng quan trọng không kém. Chúng ta có rất nhiều nguồn vốn: vốn tự có, vốn vay ngân hàng, vốn “gối đầu” (mua chịu nguồn nguyên liệu) hay còn gọi là tín chấp. Đôi khi, “vốn” mua chịu còn nhiều hơn vốn vay (nếu chúng ta có uy tín). Việc hình thành uy tín trong kinh doanh là vô cùng cần thiết, được xây dựng lâu dài từ trong cách sống của mỗi người.

Việc phát hiện ý tưởng trong kinh doanh được xem là mấu chốt để khởi sự doanh nghiệp. Khi có ý tưởng, các bạn TN cần liên kết với các đơn vị chuyên ngành để được hỗ trợ, hoặc cùng thành lập tổ hợp tác kinh doanh để thực hiện ý tưởng của mình. Các bạn cần có khâu chuẩn bị thật kỹ lưỡng (công tác quản lý, sản xuất, định hướng thị trường tiêu thụ…). Và một điều nữa, các bạn TN cũng sẽ dễ nản lòng nếu gặp phải thất bại. Những lúc như vậy, các bạn hãy cố gắng kiểm tra lại xem trong quá trình sản xuất, kinh doanh còn khâu nào chưa tốt, để kịp thời chấn chỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Văn Nghĩa: Thanh niên không được ngại khó

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Văn Nghĩa đã đánh giá cao vai trò của TN, ông nói: Đây là lực lượng quyết định sự tiến bộ của xã hội. TN hãy thể hiện bản lĩnh TN hơn nữa trong việc đầu tư, nghiên cứu các giải pháp để phát triển kinh tế; lĩnh hội nhiều hơn tri thức về khoa học - công nghệ; bám sát vào định hướng chung của tỉnh, khai thác thế mạnh về thủy sản, kinh tế vườn… Việc cập nhật thông tin thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng là một yếu tố cần thiết, từ đó TN thu thập được nhiều điều hữu ích để phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, hiệu quả; kịp thời nắm bắt những chính sách ưu đãi, đầu tư của Chính phủ về phát triển kinh tế. Một vấn đề trọng tâm mà TN cần lưu ý là: có ý tưởng kinh doanh là rất tốt, nhưng khi xây dựng mô hình, dự án thì phải xem xét đến tính khả thi, hiệu quả của mô hình, dự án đó. Để đạt hiệu quả, nếu một cá nhân không thể thực hiện được thì thành lập tổ hợp tác kinh tế để vừa huy động được nguồn vốn, vừa huy động được trí tuệ để cùng thực hiện. Với tinh thần xung kích, ý chí vượt khó của TN, sự quan tâm của các ngành, các cấp, tôi tin chắc rằng, TN sẽ đạt những kết quả thắng lợi trong các mục tiêu đặt ra của Năm Thanh niên; trong đó, có việc phát triển kinh tế cho TN.

 

       

 

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN