Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân phát biểu tại Đối thoại Shangri-La năm 2024. Ảnh: Lê Dương/PV TTXVN tại Singapore
Straits Times (Singapore) ngày 29-5 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân không tham dự Đối thoại Shangri-La sắp tới tại Singapore. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, một phái đoàn của Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ góp mặt tại diễn đàn tổ chức từ 30-5 đến 1-6-2025 ở Singapore.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019, Trung Quốc không cử Bộ trưởng quốc phòng tham dự Đối thoại Shangri-La. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Trung Quốc không thể tổ chức các cuộc họp song phương ở cấp bộ trưởng với những quốc gia khác như Mỹ. Tại diễn đàn năm 2024, ông Đổng Quân đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ khi đó là Lloyd Austin bên lề sự kiện.
Năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sẽ tham gia Đối thoại Shangri-La.
Đối thoại Shangri-La là hội nghị thượng đỉnh quốc phòng hàng đầu châu Á, nơi lãnh đạo quốc phòng các nước thảo luận về những thách thức an ninh cấp bách nhất của khu vực, tham gia các cuộc đàm phán song phương quan trọng và cùng nhau đưa ra những cách tiếp cận mới.
Tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 21 vào năm 2024, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã có bài phát biểu khẳng định chính sách “Một Trung Quốc”, cam kết thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và đẩy nhanh các cuộc tham vấn về Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), cam kết theo đuổi an ninh chung trong giải quyết các cuộc khủng hoảng Ukraine, Israel-Palestine, Bán đảo Triều Tiên, Afghanistan, Myanmar.
Theo Straits Times, sự góp mặt của Trung Quốc là một trong những điểm nổi bật của Đối thoại Shangri-La. Đây là một trong số ít dịp mà các quan chức quốc phòng, học giả và nhà báo từ các quốc gia khác có cơ hội đặt câu hỏi trực tiếp cho thành viên cấp cao của Bộ quốc phòng Trung Quốc.
Đối thoại Shangri-La thường niên này được tổ chức lần đầu vào năm 2002. Đến năm 2011, Trung Quốc mới lần đầu cử Bộ trưởng quốc phòng nước này tham dự.
Từ năm 2012 đến năm 2018, phái đoàn của Trung Quốc do quan chức cấp cao từ Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự hoặc Bộ Tham mưu liên hợp, Quân ủy Trung ương Trung Quốc dẫn đầu. Đến năm 2019, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc khi đó là ông Ngụy Phượng Hòa đã đến Singapore dự diễn đàn. Kể từ đó, Trung Quốc duy trì cử Bộ trưởng Quốc phòng đến Đối thoại Shangri-La, ngoại trừ năm 2020 và 2021, khi sự kiện không được tổ chức do đại dịch COVID-19.