 |
Ông Nguyễn Văn Mến - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách (thứ nhất từ phải sang) trao đổi cùng lãnh đạo xã Hòa Nghĩa về tình hình của bà con sau khi bố trí vào khu tái định cư. |
Ngày 1-10-2014, đoàn cán bộ lãnh đạo UBND huyện Chợ Lách do ông Nguyễn Văn Mến - Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đến khảo sát, nắm tình hình kinh tế đời sống, sinh hoạt của bà con tại 2 khu tái định cư ở xã Hòa Nghĩa và Tân Thiềng.
Khu tái định cư số 2 ấp Bình Thanh, xã Hòa Nghĩa, được khởi công xây dựng vào cuối năm 2012, hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 5-2013, có tổng diện tích 5,5ha, kinh phí thực hiện hơn 19 tỷ đồng. Tại đây có 54 hộ dân nằm trong trường hợp sạt lở đất, sạt lở bờ sông nhưng không có đất di dời tại các xã - thị trấn được bố trí vào sinh sống. Theo quy định, mỗi hộ dân được bố trí vào khu tái định cư ngoài được hỗ trợ 10 triệu đồng di dời nhà, các hộ được cấp 1 ngàn mét vuông đất để canh tác sản xuất. Sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng, đa số các hộ dân đều phấn khởi, xem đây là điều kiện thuận lợi để ổn định đời sống, phấn đấu sản xuất vươn lên thoát nghèo. Trong đó, một số hộ dựa vào điều kiện kinh tế của gia đình lựa chọn hình thức đầu tư thích hợp, như sản xuất cây giống - hoa kiểng, mua bán... Riêng tại khu tái định cư số 1 ấp Tân Thạnh, xã Tân Thiềng, sau hơn 2 năm đưa vào sử dụng, đời sống của 40 hộ dân đã dần ổn định, kinh tế phát triển, tại đây chỉ còn lại 4 hộ nghèo, dự kiến đến cuối năm 2014 sẽ thoát nghèo 2 hộ, riêng 2 hộ còn lại rơi vào trường hợp khó khăn, già quá tuổi lao động, bệnh tật, con đông...
Nhìn chung, tình hình kinh tế đời sống của các hộ dân tại 2 khu tái định cư ổn định, an tâm sản xuất. Tuy nhiên vẫn còn khó khăn, một số trường hợp kinh tế kém phát triển, còn chây lười lao động; nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt còn gặp khó khăn ảnh hưởng đến sức khỏe các hộ dân. Dịp này, nhiều kiến nghị đã được ghi nhận như hỗ trợ kéo nguồn nước sạch cho hộ dân sử dụng, lắp đặt đèn đường, bảng hiệu tại khu tái định cư, bình xét hộ nghèo...
Ông Nguyễn Văn Mến - Phó Chủ tịch UBND huyện, đề nghị các địa phương, các ngành quan tâm hỗ trợ bà con lựa chọn những ngành nghề phù hợp để phát triển kinh tế gia đình; chấn chỉnh việc bình xét hộ nghèo phải đảm bảo đúng đối tượng, tránh sai sót, gây thiệt thòi cho bà con…