 |
Anh H đã giảm nhậu nhiều và dành thời gian phát triển kinh tế gia đình. |
Năm 2013, tình hình của ấp Tân Phước, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam khá phức tạp, nhiều thanh niên trong ấp tụ tập ăn nhậu rồi gây gổ đánh nhau, học sinh bỏ học chơi game, bạo lực gia đình... hầu hết đều không có công việc ổn định và gia đình quản lý chưa chặt chẽ.
Những đối tượng
này được giáo dục, xử lý nhiều lần nhưng không thay đổi. Từ đó, Chi bộ ấp phối
hợp với các đoàn thể lập mô hình phân công đảng viên cảm hóa, giáo dục người lầm
lỗi tại cộng đồng dân cư và ban hành nghị quyết lấy công tác dân vận làm nền tảng
“mềm dẻo, xuyên suốt và liên tục”. Phân công trực tiếp mỗi đảng viên phụ trách
một đối tượng và được thống nhất 100%. Hằng tháng sẽ họp để rút kinh nghiệm, đồng
thời đây cũng là dịp để nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên.
Ông Bùi Văn Hiếu - Bí thư Chi bộ ấp cho biết:
“Sau khi mô hình được thành lập, chúng tôi nhờ Công an rà soát lập danh sách
các đối tượng. Ấp có 9 đối tượng cần được cảm hóa. Sau đó, các đoàn thể ấp sẽ mời
các đối tượng đến để tìm hiểu nguyên nhân, lắng nghe những mong muốn của họ. Đặc
biệt, đảng viên phải nắm được quy luật hoạt động, tâm lý của các đối tượng và sự
hỗ trợ của gia đình. Trước nhất, phải tạo việc làm cho các đối tượng để tránh
thời gian nhàn rỗi và điều thuận lợi là trên địa bàn ấp có 11 cơ sở cơm dừa nạo
sấy. Những đối tượng đa phần không có việc làm và lười lao động. Hoàn cảnh của
9 đối tượng đều khá giả, chỉ có 1 hoàn cảnh là hộ nghèo. Chúng tôi tiếp cận đều
xem các đối tượng như anh em, vì chúng tôi nghĩ các đối tượng dù lầm lỗi, hung
dữ đến đâu cũng là con người nên cần được thay đổi nhận thức để trở thành công
dân tốt”.
Sau thời gian cảm hóa, đối tượng nhỏ nhất 16
tuổi, bỏ học chơi game đến hôm nay đã trở thành thành viên đội dân phòng và được
đi giao lưu cấp tỉnh. Anh V.H.D. thuộc hộ nghèo, nuôi 2 đứa con gái, vợ bỏ đi lấy
chồng khác. Vì buồn nên anh ăn nhậu bê tha. Đến hôm nay, anh đã lo làm ăn hơn
và được hướng dẫn hỗ trợ vay vốn mua heo về nuôi. Mỗi ngày anh đến làm công ở
cơ sở cơm dừa, thu nhập khoảng 150 ngàn đồng/ngày. Anh H.D. bày tỏ: “Cuộc sống
đã khó khăn, từ lúc vợ đi, tôi buồn nên làm việc thất thường và nhậu để giải sầu...
May mắn mấy năm qua, tôi được mấy anh ở ấp đến động viên, chia sẻ, tìm việc
làm, hướng dẫn tôi vay vốn mua heo về nuôi và giúp đỡ cho 2 đứa con gái tôi được
đến trường. Tôi đã hứa với mọi người sẽ sống tốt hơn vì tương lai các con”. Trường
hợp của anh N.M.H. cũng vậy, đã giảm nhậu, chăm lo phát triển đàn heo và làm
thêm ở cơ sở cơm dừa nạo sấy để thoát khỏi cái nghèo.
Ông Bùi Văn Hiếu chia sẻ kinh nghiệm: Ban đầu
chúng tôi chọn những đảng viên có uy tín, kinh nghiệm, kỹ năng trong giáo dục để
tiếp cận đối tượng được dễ dàng và thuận lợi hơn. Nếu muốn tiếp xúc nắm tâm lý
các đối tượng không có việc làm, lười lao động, có tiền án, tiền sự, có những mặc
cảm xã hội, tụ tập ăn nhậu, chơi game sinh ra trộm cắp… đòi hỏi phải thật kiên
trì, bền bỉ. Dù các đối tượng đã có việc làm nhưng vẫn còn phải theo dõi vì họ
dễ trở lại con đường cũ khi gặp khó khăn hoặc bạn cũ trước đây rủ rê. Chúng tôi
còn đưa vào mô hình những đối tượng phát sinh có dấu hiệu vi phạm để cảm hóa,
giáo dục. Các đoàn thể cũng thường xuyên gặp gỡ tạo mối quan hệ gắn kết với các
cơ sở, doanh nghiệp để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng làm
việc.
Phó trưởng Công an thị trấn Huỳnh Ngọc Vĩnh
nhận xét: Nhờ có mô hình, các đối tượng đã “hoàn lương”, chí thú làm ăn. Các đảng
viên đã trở thành tấm gương sáng để con cháu noi theo. Ngoài cảm hóa, giáo dục
9 đối tượng, mô hình còn giúp địa phương thực hiện tốt các cuộc hòa giải và vận
động nhân dân xây dựng giao thông nông thôn. Hiện mô hình đang được nhân rộng
ra các ấp, khu phố còn lại của thị trấn.