LĐBĐ Thái Lan sa thải HLV Nishino

29/07/2021 - 20:51

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa đưa ra thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Akira Nishino sau chuỗi thành tích bết bát trong thời gian qua.

Kết thúc buổi làm việc chiều nay (29-7-2021), FAT và HLV Nishino đã đi đến quyết định chấm dứt mối hợp tác này. Thất bại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 là giọt nước làm tràn ly khiến FAT không tin tưởng vào nhà cầm quân người Nhật Bản.

HLV Nishino bị sa thải sau chuỗi thành tích bết bát.

HLV Nishino bị sa thải sau chuỗi thành tích bết bát.

Sau thất bại trên đất UAE, HLV Nishino được cho “mất tích” sau khi trở về Nhật Bản. Điều này dấy lên những nghi ngờ về tương lai của nhà cầm quân người Nhật Bản. Dù chủ tịch FAT Somyos khẳng định vẫn đặt trọn niềm tin vào HLV Nishino sau đó song trước thành tích bết bát dưới thời cựu thuyền trưởng Nhật Bản, hai bên quyết định chia tay.

Trong năm 2021, bóng đá Thái Lan hướng đến ba sân chơi chính là AFF Cup 2020, Vòng loại U23 châu Á 2022 và vòng loại Asian Cup 2023. 

Hiện tại, bộ phận kỹ thuật của FAT đã lên danh sách cho các đợt tập trung sắp tới; bao gồm cả thời gian, địa điểm tập huấn, chi phí và sự liên kết với các CLB. FAT chưa thông báo ai sẽ đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng của bóng đá Thái Lan.

Kể từ khi đến với Thái Lan, HLV Nishino liên tục thất bại ở các đấu trường. U23 Thái Lan dừng bước ở VCK U23 châu Á 2020 tại tứ kết dù đặt tham vọng lọt vào Top 3 để dự Olympic 2021. ĐT Thái Lan đứng thứ 4 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và U22 Thái Lan bị loại ngay vòng bảng SEA Games 30.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN